Tuyển Việt Nam có được đá trên sân nhà Mỹ Đình?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vòng loại thứ ba World Cup 2022 áp dụng thể thức thi đấu sân nhà/sân khách song việc đội tuyển Việt Nam có được đá tại Mỹ Đình hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Nếu không được thi đấu tại Mỹ Đình sẽ là thiệt thòi với tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup

Nếu không được thi đấu tại Mỹ Đình sẽ là thiệt thòi với tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup

FIFA và AFC chính thức xác nhận vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ đá thể thức sân nhà/ sân khách. Điều này đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ có 5 trận đấu sân khách, 5 trận trên sân nhà.

Về điều kiện sân bãi và các hạng mục phụ trợ, sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) cơ bản đáp ứng các tiêu chí của FIFA, AFC. Các yêu cầu về công nghệ VAR; xét nghiệm Covid-19; tổ chức sinh hoạt, tập luyện và thi đấu khép kín theo "quy tắc bong bóng"... cũng có thể giải quyết.

Vướng mắc lúc này là các yêu cầu về phòng chống dịch.

Theo quy định hiện hành, các đội khách khi tới Việt Nam thi đấu và cả thầy trò HLV Park Hang-seo khi đá sân khách trở về sẽ phải cách ly tập trung ít nhất 7 ngày. Như vậy, các đội không thể thi đấu 5 ngày/trận như lịch đã ấn định.

Đơn cử, đội tuyển Việt Nam sau khi làm khách trên sân của Ả Rập Xê Út ngày 2-9 sẽ không kịp tiếp đón Australia trên sân Mỹ Đình ngày 7-9.

Cùng với đó, AFC quy định rõ ràng việc cách ly với các đội khách (có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2) chỉ có thể kéo dài tối đa 2 ngày.

Như vậy, để được thi đấu trọn vẹn 5 trận trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam cần một cơ chế đặc biệt ở vòng loại thứ ba World Cup.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, VFF đã báo cáo kế hoạch tổ chức các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam lên cơ quan có thẩm quyền, song có được chấp thuận hay không còn tuỳ thuộc tình hình thực tế.

Việc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành và Hà Nội vừa ghi nhận trở lại các ca mắc mới khiến nhiều người lo ngại về cơ hội được thi đấu tại Mỹ Đình của thầy trò Park Hang-seo.

Trường hợp không thể thi đấu trên sân nhà, tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều bất lợi khi đá sân trung lập như mất thêm thời gian di chuyển, làm quen địa điểm thi đấu; mất đi bầu không khí quen thuộc và điểm tựa tinh thần tại Mỹ Đình...

Về kinh tế, VFF sẽ thiệt hại không nhỏ (di chuyển, ăn ở liên tục tại một nước thứ 3, thuê sân bãi tập luyện, thi đấu, tổ chức trận đấu…), trong khi lại thiệt hại về nguồn thu (khán giả, bản quyền truyền hình, biển quảng cáo, tài trợ…).

AFC cũng yêu cầu VFF phải đăng ký một địa điểm thi đấu trung lập để dự phòng khi kế hoạch tổ chức 5 trận đấu trên sân Mỹ Đình không thể thực hiện.

Tất cả vẫn đang hồi hộp chờ diễn biến dịch Covid-19 cũng như quyết định cuối cùng của các cơ quan có thẩm quyền.