Tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng chống tội phạm, ma túy, buôn bán người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 21-1, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020; tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố.

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 138 thành phố chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020, đánh giá kết quả công tác năm 2020, những năm qua, các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố, Ban chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã đã xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người.

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 138 thành phố chủ trì hội nghị

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 138 thành phố chủ trì hội nghị

Giai đoạn từ năm 2016-2020, toàn thành phố phát hiện 22.737 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 4.368 vụ = 16,1% so với giai đoạn liền kề trước đó). Về tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ, đã phát hiện, khám phá 12.136 vụ, 13.646 đối tượng (tăng 22% so với giai đoạn liền kề trước đó); điều tra, khám phá 391 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bắt 677 đối tượng (đạt 99%, vượt 4% so với chỉ tiêu đề ra); phát hiện, bắt giữ 14.211 vụ, 18.757 đối tượng phạm tội về ma tuý (giảm 3.184 vụ, 3.224 đối tượng so với giai đoạn liền trước đó)…

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, điều tra, khám phá 10 vụ mua bán người, mua bán trẻ em, bắt 18 đối tượng, có 15 nạn nhân, giải cứu 13 nạn nhân. Đã kết thúc điều tra, chuyển truy tố 8 vụ, 17 bị can.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố đánh giá năm 2020, Hà Nội đã thành công trong việc bảo vệ tình hình an ninh trật tự của gần 2.000 sự kiện lớn, tỷ lệ tội phạm được kéo giảm, tỷ lệ phá án vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra, việc phát hiện và xử lý những hành vi phạm tội mới được triển khai quyết liệt, nhanh chóng.

Ông Lê Hồng Sơn tặng Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Ông Lê Hồng Sơn tặng Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, năm 2021, việc dự báo, nắm tình hình phải đặt lên hàng đầu, nhằm ngăn chặn sớm những bất ổn có thể xảy ra.

Đặc biệt, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, nhiệm vụ của các lực lượng sẽ là vô cùng nặng nề, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị hướng tới thành công chung.

Cùng với đó, các chương trình, dự án, chiến lược quan trọng liên quan đến lĩnh vực phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và mua bán người phải tiếp tục được triển khai ngay, kết hợp công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội, xác định đây tiếp tục là một trong những trọng tâm công tác của Thủ đô trong năm 2021.

Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, địa phương vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, nắm triệt để tình hình, những mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân, không để phát sinh điểm "nóng" trong xã hội. Bên cạnh đó, cần chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.