Tuyên truyền Luật Giao thông và phòng chống tội phạm cho hơn 1.000 lái xe taxi

ANTĐ - Sáng nay 23-10, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, trên 1.000 lái xe taxi đã được CATP Hà Nội phối hợp với Sở GTVT, các doanh nghiệp vận tải taxi tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm.

Dự Hội nghị có ông Vũ Quý Phi-Phó Chánh văn phòng UBATGT Quốc gia, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn-Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ-đường sắt (Bộ Công an); Đại tá Đào Thanh Hải-Phó Giám đốc CATP Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Linh-Phó Giám đốc Sở GTVT...

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Đào Thanh Hải-Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định: Hoạt động taxi trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian qua đã góp phần cùng với các loại hình vận tải công cộng khác vận chuyển được một khối lượng khách rất lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn bộc lộ những hạn chế, thực trạng đáng lo ngại. Đáng chú ý như vấn đề tội phạm liên quan đến hoạt động taxi.

Các loại tội phạm đã lợi dụng hoạt động taxi để gây án, cướp, cưỡng đoạt tài sản của lái xe. Ngoài ra, bên cạnh những lái xe taxi gương mẫu chấp hành nghiêm Luật Giao thông, có thái độ văn hóa, thân thiện, giúp đỡ hành khách thì vẫn còn nhiều lái xe taxi trộm cắp tài sản hành khách, thậm chí lấy tài sản của hành khách khi họ để quên trên xe. Điều này đã  làm xấu đi hình ảnh của lái xe taxi, hình ảnh doanh nghiệp và cũng như để lại ấn tượng không đẹp về Thủ đô trong mắt bạn bè trong và ngoài nước.

Khẳng định tính cấp thiết của Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, Luật Giao thông cũng như phòng chống tội phạm hoạt động liên quan đến xe taxi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng yêu cầu các lái xe taxi phải thực hiện nghiêm Luật Giao thông, trách nhiệm của người lái xe đối với hành khách, xã hội; lưu ý các lái xe taxi trong quá trình học tập phải tuyệt đối chấp hành sự chỉ dẫn của các báo cáo viên, phụ trách cơ quan, đơn vị để có được kết quả cao nhất. Đại tá Đào Thanh Hải cũng cho hay, sau khóa tập huấn, tuyên truyền sẽ cấp chứng chỉ tập huấn cho các lái xe taxi. Đối với những lái xe taxi không đạt yêu cầu sẽ không được cấp chứng chỉ tập huấn....

  Tuyên truyền Luật Giao thông và phòng chống tội phạm cho hơn 1.000 lái xe taxi ảnh 1

Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, Luật Giao thông sẽ giúp đội ngũ lái xe taxi hoạt động hiệu quả, đảm bảo ATGT...

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn-Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ-đường sắt biểu dương CATP Hà Nội, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt cũng như các đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức hội nghị tập huấn. Đồng chí Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ-đường sắt cũng yêu cầu các học viên, lái xe taxi sau khóa tập huấn sẽ chấp hành nghiêm Luật Giao thông, tăng cường giúp đỡ hành khách, góp phần đảm bảo ATGT của Thủ đô.

Sau lời phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, các báo cáo viên đến từ Phòng CSGT, Ban ATGT TP Hà Nội và Phòng CSHS đã phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nghề nghiệp và thái độ phục vụ hành khách của nhân viên lái xe taxi cũng như công tác phòng, chống tội phạm trong hoạt động vận tải hành khách.