Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ công an

ANTĐ - Xây dựng người nữ chiến sỹ công an Thủ đô “Kỷ cương - Thanh lịch - Trung hậu - Đảm đang”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, đó là một trong những mục tiêu của kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015” trong CATP vừa được Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP ký ban hành.
Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ công an ảnh 1
Hội Phụ nữ Báo ANTĐ phối hợp với Bệnh viện CATP Hà Nội đến thăm, khám chữa bệnh tại nhà
cho mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội ngày 22-7-2013


Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2010-2015” được UBND thành phố xây dựng và triển khai trong tất cả các cơ quan ban ngành, với nội dung tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam được xây dựng, giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ, cũng như các tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Thủ đô có lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu…

Được cụ thể hóa sát với nhiệm vụ chính trị của CATP, đề án sẽ hướng đến tuyên truyền giáo dục trong toàn thể hội viên phụ nữ về các nội dung giáo dục phẩm chất đạo đức gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua của phụ nữ thông qua nhiều hình thức khác nhau; đồng thời tạo điều kiện để phụ nữ được học tập, rèn luyện theo đúng khả năng, nguyện vọng. Trong quá trình thực hiện đề án, Hội Phụ nữ CATP sẽ kết hợp tuyên truyền với triển khai nhiều biện pháp nhằm vận động toàn thể nữ cán bộ thực hiện nghiêm túc kỷ cương trong công tác, phòng ngừa sai phạm.   

Cũng theo kế hoạch, 3 đơn vị gồm Phòng cảnh sát QLHC về TTXH, CAQ Hà Đông và CAH Từ Liêm sẽ được chọn xây dựng mô hình thí điểm. Trên cơ sở kết quả đạt được, sẽ nhân rộng mô hình trong toàn CATP từ tháng 12-2013.