Tuyển Trung Quốc vắng ngoại binh 'khủng' khi đối đầu ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo nổi tiếng đang thi đấu ở Trung Quốc - Alan Kardec không kịp làm thủ tục để khoác áo ĐTQG nước này thi đấu nửa đầu vòng loại cuối cùng World Cup 2022, trong đó có màn đọ sức ở lượt đi với ĐT Việt Nam.

Nằm cùng bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc sẽ có hai trận đấu đáng chú ý: lượt đi vào ngày 7-10 tại Trung Quốc, lượt về vào ngày 1-2-2022 tại Việt Nam. Đây là địa điểm thi đấu dự kiến nếu không có thay đổi vào phút chót.

Tiền đạo Alan Kardec

Tiền đạo Alan Kardec

Trong trận lượt đi, ĐT Trung Quốc sẽ chưa thể có sự phục vụ của tiền đạo gốc Brazil - Alan Kardec, một "sát thủ" đang chơi ở Chinese Super League trong màu áo CLB Shenzhen. Mùa này, anh đã có 5 bàn và 2 kiến tạo. Sau 5 năm chơi ở Trung Quốc, Kardec sở hữu thành tích ấn tượng với 58 bàn và 15 kiến tạo.

Trước khi sang Trung Quốc, Kardec đã nổi tiếng khi là bạn thân của siêu sao Neymar ở CLB Santos (Brazil). Anh cũng từng có thời gian khoác áo U20 Brazil và từng vô địch Bồ Đào Nha cùng Benfica.

Kardec (phải) khi còn là đồng đội của Neymar ở Santos

Kardec (phải) khi còn là đồng đội của Neymar ở Santos

Theo báo chí Trung Quốc, Kardec đã hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch nước này và có thể khoác áo ĐTQG từ ngày 21-7. Tuy nhiên, anh buộc phải có giấy chứng nhận của FIFA về việc chưa từng thi đấu cho đội tuyển Brazil, nên quá trình này khiến Kardec phải chờ đến đầu năm 2022.

Điều đó đồng nghĩa Kardec sẽ vắng mặt trong 6 trận đấu đầu tiên của ĐT Trung Quốc ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 trong năm 2021, với Australia (2 trận), Nhật Bản, Việt Nam, Ả Rập Xê Út và Oman.

Trung Quốc là một trong những đội bóng có trào lưu nhập tịch cầu thủ mạnh mẽ nhất tại châu Á. Ngoài Kardec, đội tuyển nước này còn có nhiều ngôi sao khác như Elkeson, Alan Carvalho (gốc Brazil) hay Nico Yennaris và Tyias Charles Browning (gốc Anh).