Tuyển Thái Lan rơi vào 'cửa tử' sau trận hòa Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tinh thần không buông xuôi của đội tuyển Indonesia khiến "người hàng xóm" Thái Lan đối mặt nguy cơ sớm dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.
Tinh thần không buông xuôi của ĐT Indonesia đẩy ĐT Thái Lan vào "cửa tử"

Tinh thần không buông xuôi của ĐT Indonesia đẩy ĐT Thái Lan vào "cửa tử"

Đêm 3-6 theo giờ Việt Nam, ĐT Thái Lan và ĐT Indonesia bước vào lượt trận thứ 6 bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với lực lượng gần như mạnh nhất hiện có.

Tạm xếp thứ ba với 8 điểm, Thái Lan buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Quyết tâm này sớm được đoàn quân của HLV Nishino cụ thể hoá bằng các đợt tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Và khi đồng hồ mới bước sang phút thứ 5, "Voi chiến" bất ngờ có bàn mở tỉ số nhờ công Narubadin. Từ một pha phạt góc, tận dụng sơ hở của hàng thủ Indonesia, hậu vệ 27 tuổi này đã dứt điểm nhanh để đưa Thái Lan dẫn trước.

Các cầu thủ Thái Lan ăn mừng bàn mở tỷ số

Các cầu thủ Thái Lan ăn mừng bàn mở tỷ số

Thống kê cho thấy Thái Lan hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp 1. Thế nhưng, Indonesia cũng rất biết chắt chiu cơ hội. Một trong số đó là bàn san hoà 1-1 do công Kadek Agung ở phút 39.

Mục tiêu của ĐT Thái Lan là phải giành trọn 3 điểm. Vì vậy, dễ hiểu khi thế trận tấn công được HLV Nishino tái thiết ngay đầu hiệp thi đấu thứ hai.

Phút 50, từ đường chuyền bóng bổng của đồng đội, Adisak Kraisorn ập vào thực hiện pha đánh đầu nối cận thành nâng tỉ số lên 2-1 cho Thái Lan.

Đội trưởng Evan Dimas (áo đỏ) gỡ hoà 2-2 cho Indonesia

Đội trưởng Evan Dimas (áo đỏ) gỡ hoà 2-2 cho Indonesia

Thế nhưng chỉ 10 phút sau đó, Indonesia một lần nữa đưa trận đấu về vạch xuất phát sau cú dứt điểm thành bàn của tiền vệ đội trưởng Evan Dimas.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Indonesia thành công với các pha bẫy việt vị và chủ động đá rắn để kìm chế các pha tấn công bến phía Thái Lan, đồng thời cũng tạo ra một số cơ hội phản công nhanh khiến đối thủ hú vía.

Sự bế tắc của hàng công khiến Thái Lan chấp nhận bị Indonesia cầm hoà 2-2.

Đáng chú ý ở trận đấu cùng giờ, chủ nhà UAE giành trọn 3 điểm trước Malaysia sau chiến thắng đậm 4-0, khiến cục diện bảng G càng thêm khó lường.

Theo đó, ĐT Việt Nam vẫn đang tạm xếp nhất bảng với 11 điểm. Xếp kế tiếp là ba đội cùng 9 điểm gồm UAE (hiệu số bàn thắng bại +8), Thái Lan (+3) và Malaysia (-2).

Với ĐT Thái Lan, việc để hoà Indonesia khiến thầy trò Nishino cạn kiệt cơ hội đi tiếp bởi đã đá nhiều hơn hai đội xếp trên là UAE, Việt Nam 1 trận, trong khi hai lượt trận cuối phải chạm trán đối thủ "xương xẩu" là Malaysia và chính UAE.

Cục diện bảng G sau lượt trận ngày 3-6

Cục diện bảng G sau lượt trận ngày 3-6