Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: "Chạy đua" đến phút chót

ANTĐ - Chỉ còn 4 ngày nữa, hơn 81.000 học sinh lớp 9 của Hà Nội sẽ bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT. Do kỳ thi mang tính cạnh tranh cao, nhiều trường THCS ở Hà Nội vẫn tận tình ôn luyện cho học sinh đến phút chót với hy vọng đạt hiệu quả cao nhất.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: "Chạy đua" đến phút chót ảnh 1Học sinh Hà Nội được ôn tập cho đến phút chót 

Học sinh, giáo viên đều căng thẳng

Trong thời tiết nắng nóng đến 40oC, nhiều trường THCS của Hà Nội vẫn mở cửa phòng học dành cho học sinh lớp 9 ôn thi chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT vào ngày 8-6 tới. “Dù rất mệt mỏi do thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng vì lo cho kết quả kỳ thi sắp tới nên tôi vẫn đưa con đến trường ôn thi. Cả thầy và trò đều vất vả khi học liên tục từ thứ 2 đến thứ 7, mỗi ngày 2 tiết Toán, 2 tiết Ngữ văn. Chưa kể phải trải qua ít nhất 3 kỳ thi thử. Kỳ gần nhất mới diễn ra cách đây vài ngày” – chị Bùi Lan Thủy, phụ huynh học sinh ở một trường THCS thuộc quận Đống Đa cho biết.

Do Hà Nội chỉ đáp ứng hơn 60% thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 vào học trường công lập nên kỳ thi tạo ra áp lực tâm lý lớn với học sinh, phụ huynh và cả các thầy cô THCS. Một giáo viên THCS cho biết, kết quả trúng tuyển công lập của học sinh do cô phụ trách ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả đánh giá thi đua của cô và của nhà trường nên giáo viên cũng rất căng thẳng. 

Theo ông Phạm Hữu Hoan, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT Hà Nội, lời khuyên dành cho các thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thời điểm này là không nên quá lo lắng đến việc đề thi ra thế nào để giảm áp lực. Các em chỉ nên học lại các kiến thức cơ bản và dành thời gian nghỉ ngơi, giải trí; đảm bảo sức khỏe tốt để kỳ thi diễn ra tốt nhất. Việc ôn tập tốt cũng sẽ tạo cho thí sinh một tâm lý tự tin, vững vàng và không nên bỏ qua việc làm quen với các đề thi vào lớp 10 trước đó để hệ thống lại kiến thức, rút ra kinh nghiệm hữu ích khi làm bài thi. Điều này sẽ giúp các em cải thiện, nâng cao kết quả tuyển sinh của mình.

Khi làm bài thi, kinh nghiệm là nên làm từ bài dễ đến bài khó để không mất nhiều thời gian, ghi được điểm tốt và tâm lý thoải mái, tập trung tư duy hơn để làm các câu hỏi khó. Khi làm bài, cần trình bày sạch sẽ, ngắn gọn, cố gắng không tẩy xóa nhưng phải đầy đủ các lời giải để người chấm hiểu được cách làm, bước làm của mình. Cần tránh bỏ qua những lời giải cần thiết vì chúng có thể khiến thí sinh mất đi 0,25 điểm.

Điểm chuẩn có thể cao hơn

Với cách ra đề được giữ ổn định như năm trước, nhiều người cho rằng, khả năng điểm chuẩn vào những trường tốp đầu năm nay sẽ cao hơn năm 2015. Ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức cho biết, năm học mới, trường THPT Việt Đức không tăng chỉ tiêu tuyển sinh, số lớp 10 dự kiến của trường vẫn ở con số 15 lớp với 600 học sinh. Năm ngoái, điểm chuẩn vào trường là 52,5 điểm, cao hơn năm trước nữa 1,5 điểm. Mức điểm chuẩn năm nay vẫn có thể dao động theo chiều hướng đi lên.

Bà Nguyễn Thị Phương Anh - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng cho biết, chỉ tiêu xét tuyển vào lớp 10 của trường này là 480, bằng số lượng năm ngoái. Trong đó, số lượng thí sinh đăng ký vào hơn 1.000, tức là tỷ lệ chọi khoảng 2 lấy 1. Trường này năm ngoái có mức điểm chuẩn là 52 điểm nên năm nay chỉ có hơn 30 trường hợp thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 vào trường này.

Kỳ tuyển sinh lớp 10 không chuyên của Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 8-6, buổi sáng thi Ngữ văn, chiều thi Toán. Học sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên và môn Ngoại ngữ trong 2 ngày tiếp theo (ngày 9-6, buổi sáng thi môn Ngoại ngữ không chuyên; buổi chiều và sáng 10-6 thi các môn chuyên theo lịch). Trước đó, Hà Nội cũng tổ chức kỳ thi vào trường chuyên của khối đại học. 

Theo ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm mới trong tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 là Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn ở các trường THPT chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng một ngày và thí sinh sẽ tập trung đăng ký vào khối chuyên trước. Khối không chuyên sẽ công bố điểm chuẩn sau, tránh phải điều chỉnh điểm chuẩn nhiều lần do học sinh thay đổi nguyện vọng.

Ngày 3-6, học sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 nhận phiếu báo thi tại các cơ sở giáo dục và phòng GD-ĐT. Khi nhận phiếu báo thi, học sinh phải kiểm tra ngay các thông tin trên phiếu, nếu thấy sai sót, phải báo cáo ngay cho giáo viên chủ nhiệm. Cơ sở giáo dục tập hợp các sai sót thành văn bản nộp cho phòng GD-ĐT kiểm tra và thống kê để gửi về Sở GD-ĐT Hà Nội trong ngày 4-6. Học sinh sẽ nhận lại phiếu báo thi sau khi được đính chính, sửa chữa trước ngày 7-6.