Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Chưa có phiếu báo điểm, nháo nhác

ANTĐ - Ngày 24-8, tại Sở GD-ĐT Hà Nội, phụ huynh, thí sinh tập trung khá đông để xin phiếu báo kết quả thi ĐH, CĐ 2012 bởi thời hạn cuối để xét tuyển nhiều trường là 25-8. Không trả lời xuể thắc mắc của phụ huynh, các Sở GD-ĐT đã kiến nghị Bộ hoãn thời hạn kết thúc xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển ngắn khiến nhiều thí sinh phản ứng vì chưa nhận được phiếu báo kết quả

(Ảnh minh họa)

Lo mất cơ hội 

Đây là tâm trạng của rất nhiều phụ huynh, thí sinh dự thi ĐH, CĐ 2012 vào thời điểm này bởi chưa nhận được phiếu báo kết quả thi để hoàn thành hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường. Bà Tạ Song Hà, Phó trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, tất cả nhân lực của phòng và Sở đều được huy động để nhận và trả phiếu báo kết quả thi cho thí sinh nhưng vẫn không thể đáp ứng kịp yêu cầu. “Có tới hơn 200 trường ĐH, CĐ gửi phiếu kết quả thi về Sở và Sở có trách nhiệm phân loại, chuyển cho 180 đơn vị nhận trả phiếu điểm cho thí sinh. Công việc này rất phức tạp đòi hỏi chính xác trong khi đó nhiều phụ huynh, học sinh đến trực tiếp Sở xin giải quyết sớm để kịp làm thủ tục đăng ký xét tuyển thì chúng tôi không thể bảo đảm tiến độ” - bà Hà cho biết. Thực tế, theo bà Hà, còn một số đơn vị chưa gửi hết phiếu báo kết quả thi vì trường không tổ chức thi mà phải chờ phiếu báo kết quả thi ở các trường bạn nơi có thí sinh thi nhờ gửi về.

“Ngày 25-8, nhiều trường đã công bố hết hạn nhận hồ sơ xin xét tuyển của các em trong khi chúng tôi chưa kịp chuyển phiếu báo điểm. Điều này gây tâm trạng bất ổn cho thí sinh bởi liên quan đến quyền lợi học tập sau này” - bà Hà cho biết. Tuy nhiên, dù có thông cảm đến đâu thì Sở cũng không thể trả tận tay hàng chục nghìn phiếu báo kết quả thi mà phải chuyển theo hệ thống như mọi năm.

Điều khiến các thí sinh đứng ngồi không yên là nếu nộp hồ sơ chậm thì sẽ mất cơ hội vào một số trường ĐH, đặc biệt là ĐH công lập, vốn chỉ tiêu ít nên nhiều khả năng sẽ tuyển xong sớm, dù điểm của thí sinh có cao hơn những bạn kịp nộp hồ sơ đúng thời hạn. Theo thí sinh Hoàng Hoa, trượt nguyện vọng 1 vào ĐH Kinh tế, hiện em đang trông chờ cơ hội vào Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. Trong khi đó, thời hạn công bố nhận hồ sơ xét tuyển là 25-8. Các trường như Viện ĐH Mở Hà Nội cũng chỉ nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 21 đến 26-8 cho các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị Kinh doanh, Tài chính ngân hàng… Trường ĐH Lao động xã hội, ĐH Ngoại thương, ĐH Giao thông vận tải, theo công bố ban đầu cũng chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đến 25-8. 

“Bộ sẽ yêu cầu các trường kéo dài thời hạn xét tuyển”

Chiều 24-8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, theo quy định của Bộ GD-ĐT, đợt tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 kéo dài đến hết 30-11. Tuy nhiên, trước tình trạng các trường được giao quyền chủ động trong công tác tuyển sinh và đưa ra thời hạn xét tuyển quá ngắn như trên, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng như vậy không chỉ thiệt thòi cho thí sinh mà cho cả các trường vì không tuyển đủ chỉ tiêu hoặc tuyển được nhưng không phải là những thí sinh có mức điểm cao nhất. “Tôi sẽ yêu cầu Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Vụ Giáo dục đại học rà soát những trường như vậy để yêu cầu họ kéo dài thêm thời hạn xét tuyển hợp lý để đảm bảo quyền lợi của thí sinh” - Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định.

Thực tế, nhiều trường đã không lường trước thời điểm thí sinh nhận được phiếu báo kết quả thi. Theo bà Tạ Song Hà, như năm trước, thời hạn tuyển sinh rất rõ ràng với nguyện vọng 2 là 10-9. Thời điểm này hoàn toàn phù hợp để các Sở hoàn thành việc chuyển phiếu báo kết quả thi cho thí sinh. Trước vấn đề này, một số trường ĐH cũng đã thông báo điều chỉnh thời hạn tuyển sinh như Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Ngoại thương... Ông Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện Bưu chính viễn thông cho biết, so với hơn 1.000 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung thì đến thời điểm này trường mới nhận được số ít hồ sơ nên đã thông báo lại thời hạn kết thúc là  17h ngày 31-8. Bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương cho biết, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kéo dài từ ngày 23 đến 30-8. ĐH Giao thông vận tải thông báo thời gian xét tuyển kéo dài từ 20-8 đến 20-9.

Tin cùng chuyên mục