Tuyển sinh đại học 2021: Bộ GD-ĐT lưu ý 5 ngành đang có tỷ lệ lựa chọn thấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Năm nhóm ngành đào tạo ĐH có tỷ lệ thí sinh nhập học thấp nhất năm 2020 vừa được Bộ GD-ĐT cung cấp, trong đó đứng đầu danh sách là nhóm ngành Khoa học tự nhiên, tiếp đến là Nông lâm nghiệp và thủy sản, dịch vụ xã hội…
Thí sinh lưu ý trong việc chọn lựa ngành đào tạo có nhu cầu nhân lực cao

Thí sinh lưu ý trong việc chọn lựa ngành đào tạo có nhu cầu nhân lực cao

Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết, năm 2020, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 cao, đạt 126,98% chỉ tiêu nhưng tỷ lệ nhập học lại thấp chỉ đạt 60,45%.

Trong số các nhóm ngành có tỷ lệ thí sinh vào học thấp có 5 nhóm ngành thấp nhất là Khoa học tự nhiên (41,43%), Nông lâm ngư nghiệp và thủy sản (43,91%), Dịch vụ xã hội (49,98%), Khoa học sự sống (54,43%), Môi trường và bảo vệ môi trường (65,28%).

“Đây đều là những nhóm ngành đào tạo nguồn nhân lực quan trọng, có nhu cầu cao trong xã hội, tuy nhiên lại thu hút ít thí sinh theo học. Đây là điều mà năm nay các trường đào tạo những nhóm ngành này cần rút kinh nghiệm trong công tác tư vấn tuyển sinh và tuyên truyền đến thí sinh” – bà Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh.

Đánh giá về công tác tuyển sinh 2020, bà Nguyễn Thu Thủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế của một số cơ sở giáo dục đào tạo như chưa kiểm soát được các điều kiện sơ tuyển, đến khi nhập học thí sinh mới phát hiện không trúng tuyển do chưa đủ điều kiện. Bên cạnh đó, một số trường còn nhập điểm sàn, các điều kiện sơ tuyển lên hệ thống không đúng với đề án tuyển sinh đã công bố trước đó;

Đặc biệt, một số cán bộ mới làm công tác tuyển sinh nên chưa nắm bắt được các quy trình và nhiệm vụ, thậm chí để xảy ra sai sót.

Đây là những vấn đề thí sinh cần lưu ý xem xét, nghiên cứu kỹ các phương thức tuyển sinh của từng ngành mình đăng ký xét tuyển, đối chiếu với các thông tin được công khai…