Tuyên Quang có thêm một Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt

ANTD.VN -Ngày 2-2 vừa qua, tại Quảng trường Kim Bình, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã long trọng diễn ra Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình. 

Như vậy trong tổng số hơn 500 di tích lịch sử văn hóa, đến nay Tuyên Quang có hai di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt là Tân Trào và Kim Bình. Chính tại mảnh đất này 66 năm về trước đã diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng. Đây là kỳ Đại hội được tổ chức trong nước đầu tiên và duy nhất ngoài Thủ đô Hà Nội. Dưới đây là những hình ảnh sinh động về buổi lễ đặc biệt này:

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình cho tỉnh Tuyên Quang.

Các vị đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, lán ở và làm việc của Bác Hồ tại khu di tích.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh, huyện tham quan khu di tích.

   Các em học sinh, phần lớn là con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn đến dự buổi lễ.

Văn nghệ chào mừng buổi lễ.

     Lãnh đạo Trung ương, tỉnh, huyện Chiêm Hóa trồng cây lưu niệm tại khu di tích

Ông Hoàng Văn Bảo, dân tộc Tày, nhân chứng lịch sử ở thôn Khuôn Nhự, xã Kim Bình nói chuyện truyền thống với các cháu học sinh trên địa bàn.

Tuyên Quang có thêm một Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ảnh 11

Nhân dân thôn Bó Củng vui mừng, phấn khởi, vinh dự, tự hào trong ngày hội lớn.