Tuyển nữ Việt Nam thua tâm phục trước ĐKVĐ thế giới

ANTĐ - Không nằm ngoài dự đoán, dù đã rất cố gắng song thầy trò HLV Trần Vân Phát đã không thể có điểm trước nhà ĐKVĐ thế giới - tuyển nữ Nhật Bản, vượt trội về đẳng cấp.

Hai ngày sau trận thắng quan trọng trước Jordan, 20h15 tối 16-5, ĐT nữ Việt Nam có trận đấu thứ 2 bảng A gặp tuyển nữ Nhật Bản.

Đối thủ này hiện đang giữ ngôi vô địch thế giới và được xem như ứng viên sáng giá cho chức vô địch VCK châu Á năm nay.

Vốn xác định đá với mục tiêu cọ xát, hạn chế tối đa các bàn thua nên các nữ tuyển thủ Việt Nam không hề tâm lý, trái lại còn nhập cuộc thoải mái và chơi đầy tự tin.

Ngay phút 12, Nhật Bản đã cho thấy sự vượt trội khi có pha tấn công, dứt điểm trúng cột dọc thủ môn Kiểu Trinh. Hơn 20 phút sau, tiếp tục là một pha nguy hiểm được tạo ra bởi đội khách. Từ quả tạt của đồng đội, Yuki Ogimi bật cao đánh đầu cận thành. Rất may, sự xuất sắc của Kiều Trinh đã cứu cho Việt Nam bàn thua trông thấy.

Thế nhưng sự xuất sắc của các cô gái Việt Nam không đủ ngăn cản đối thủ có đẳng cấp vượt trội ghi bàn. Đúng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Kawasumi tung cú sút hiểm hóc, hạ gục thủ môn Kiều Trinh, mở tỉ số cho Nhật Bản.

ĐKVĐ Nhật Bản (áo xanh) tỏ sức mạnh vượt trội so với Việt Nam

Sang hiệp thi đấu thứ 2, với thể lực vượt trội cùng đà hưng phấn, tuyển nữ Nhật Bản chơi áp đảo. Trong khi đó, phía chủ nhà có dấu hiệu xuống sức và thường hụt hơi ở các pha đeo bám và đặc biệt tranh chấp bóng bổng.

Lần lượt các phút 64 (Nanase Kiryu ghi bàn), 67 (Yuki Ogimi), 85 (Kawasumi), ĐKVĐ thế giới - Nhật Bản ghi thêm 3 bàn thắng, ấn định chiến thắng 4-0.

Đây là trận thua được báo trước. Song dẫu sao, nỗ lực của các nữ tuyển thủ Việt Nam cũng rất đáng khen ngợi. 

Với trận thua này, tuyển nữ Việt Nam tạm giữ vị trí thứ 3 bảng A (3 điểm), sau Australia (4 điểm) và Nhật Bản (4 điểm, đầu bảng do hơn Australia chỉ số phụ). Jordan xếp chót với 0 điểm sau 2 lượt trận.

Ngày 19-5 tới, tuyển nữ Việt Nam có trận cuối vòng bảng gặp Australia. 

Đội hình xuất phát của hai đội:

Việt Nam: Kiều Trinh, Hải Hoà, Nguyễn Thị Nga, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuyến, Tuyết Dung, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thu Thanh Hương, Minh Nguyệt.

Nhật Bản: Miho Fukumoto, Saori Ariyoshi, Azusa Iwa Shimizu, Megumi Kamionobe, Aya Miyama, Yuri Kawamura, Homare Sawa, Nanase Kiryu, Nahomi Kawasumi, Yuika Sugasawa, Yuki Ogimi.