Tuyển nữ Việt Nam thắng 16-0 ở giải châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 23-9, đội tuyển nữ Việt Nam có trận mở màn vòng loại bảng B giải vô địch châu Á 2022 với tuyển nữ Maldives và đè bẹp đối thủ này tới 16 bàn không gỡ.

Sự chênh lệch về trình độ khiến trận đấu này diễn ra hoàn toàn một chiều. ĐT nữ Việt Nam kiểm soát bóng từ đầu đến cuối và gần như cứ lên bóng là có bàn thắng.

Ngay từ phút 11, Thanh Nhã đã mở tỉ số cho các cô gái Việt Nam, mở ra cơn "mưa bàn thắng" ở Tajikistan. Sau 45 phút đầu tiên, các học trò HLV Mai Đức Chung đã dẫn trước đối thủ 5-0 (Tuyết Dung, Tuyết Ngân và Thuỳ Trang lập công cùng 1 bàn phản lưới nhà của Maldives).

Tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đè bẹp tuyển nữ Maldives

Tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đè bẹp tuyển nữ Maldives

Vào hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam càng thi đấu hiệu quả hơn nhờ tinh thần thoải mái. Chỉ trong hai phút (50' và 51'), Chương Thị Kiều và Hải Yến lần lượt ghi bàn giúp chúng ta dẫn 7-0. Phút 56', đến lượt Huỳnh Như lập công. Hải Yến tiếp tục nâng tỉ số cho đội tuyển nữ Việt Nam ở phút 58'. Các bàn thắng còn lại của đội tuyển nữ Việt Nam được ghi do công của Thanh Nhã phút 62', Tuyết Dung phút 65', Hải Yến (67', 73', 79', 84') và Hồ Thị Quỳnh ở phút 82'.

Chung cuộc, ĐT nữ Việt Nam có màn khởi đầu tưng bừng ở vòng loại bảng B giải vô địch châu Á 2022 với chiến thắng 16-0 trước ĐT nữ Maldives. Riêng tiền đạo Hải Yến đã có cho mình 6 pha lập công.

Khởi đầu tưng bừng cho các cô gái Việt Nam

Khởi đầu tưng bừng cho các cô gái Việt Nam

Sau trận đấu, chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Lê Khánh Hải biểu dương tinh thần của các cầu thủ và tặng thưởng 300 triệu đồng.

Vào ngày 29-9 tới, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đá trận thứ hai, gặp chủ nhà Tajikistan.