“Tuyển nữ Việt Nam sẽ góp mặt trong trận chung kết AFF Cup 2012”

ANTĐ - Đó là lời tuyên bố rất tự tin của HLV trưởng Trần Vân Phát khi được hỏi về mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 (AFF Cup 2012) do Việt Nam đăng cai tổ chức tại TP.HCM từ 13/9 đến 22/9 tới.

HLV Trần Văn Phát

Khẳng định quyền lực tại đấu trường SEA Games với 4 lần giành HCV, trong đó có 3 lần đăng quang liên tiếp (2001, 2003, 2005), nhưng tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, ĐT nữ Việt Nam mới chỉ duy nhất 1 lần bước lên bục cao nhất vào năm 2006, khi đó được tổ chức tại TP.HCM với sự tham dự của Đài Loan, Thái Lan và Myanmar. Hai năm sau, giải đấu này quay trở về thành phố mang tên Bác. Dù xuất sắc giành chiến thắng trước cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi hậu của khu vực là Myanmar và Thái Lan, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn không thể nâng cao cúp vô địch khi thất thủ 0-1 trước đối thủ xếp hạng tư giải nữ châu Á 2007 là Australia trong trận chung kết.

Năm  nay, tuyển nữ Việt Nam một lần nữa được thi đấu trên sân nhà. Không còn sự hiện diện của Australia, nên chỉ cần giải quyết tốt 2 bài toán khó Myanmar và Thái Lan là cửa đăng quang sẽ rộng mở. Đó cũng chính là lý do khiến HLV Trần Vân Phát đặt quyết tâm sẽ chinh phục ngôi số 1, dù rằng tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa thực sự lấy lại sức mạnh sau sự chia tay của thế hệ vàng.

Để chuẩn bị cho mục tiêu đi tới trận chung kết bóng đá nữ khu vực, bên cạnh những gương mặt xuất sắc đã được thử lửa tại các giải đấu trong năm 2011 vừa qua, thuyền trưởng người Trung Quốc cũng triệu tập trở lại các lão tướng dạn dày kinh nghiệm trân mạc như thủ môn Khánh Ly, Thanh Hảo, trung vệ Ngọc Anh, hậu vệ Kim Hồng. Bên cạnh đó, ông cũng tăng cường sức trẻ cho đội tuyển với sự hiện diện của hậu vệ Bùi Thị Lan (Hà Nội), Nguyễn Thị Mai (TKS VN), tiền vệ Phạm Hoàng Quỳnh (TKS VN) và tiền đạo Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nam)- chân sút xuất sắc nhất giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2012.

HLV Trần Vân Phát đánh giá: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã có thêm nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Dù đa phần trong độ tuổi từ 22 đến 25, nhưng họ đều nắm giữ vị trí chủ chốt tại các CLB và cũng đã trải qua nhiều giải đấu quốc tế. Trong thời gian qua, toàn đội đã có sự tiến bộ rất khen ngợi. Có thể họ vẫn còn gặp nhiều trở ngại về mặt kinh nghiệm, nhưng bù lại họ có tinh thần rất tốt. Chúng tôi đang hướng tới tương lai với mục tiêu thi đấu thành công tại đấu trường khu vực và từng bước tiếp cận tới đẳng cấp châu lục. Tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào khả năng của các học trò bởi chưa bao giờ tôi cảm thấy sự thay đổi ở đội tuyển nữ lại diễn ra nhanh đến thế”.

Thầy trò HLV Trần Vân Phát cũng vừa kết thúc đợt rèn thể lực tại Tam Đảo và hiện đang ém quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 31/8 tới, toàn đội sẽ di chuyển sang tập huấn tại Côn Minh-Trung Quốc.  Ngoài việc thay đổi không khí, tạo sự phấn khích cho các cầu thủ, trong thời gian này HLV Trần Vân Phát sẽ chú trọng vào các bài tập kỹ - chiến thuật. Đây cũng là giai đoạn để BHL quan sát qua đó đánh giá năng lực của từng người, dần dần xác định lực lượng chủ lực của đội tuyển.

Tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2012, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Singapore và Philippines. Trong khi đó, do Indonesia xin rút vào phút chót nên bảng B chỉ còn lại 3 đội là Thái Lan, Lào và Malaysia.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 điểm tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội nhất, nhì tại mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Hai đội thắng bán kết vào chung kết tranh vô địch, hai đội thua tại bán kết gặp nhau trong trận tranh giải Ba.

Tại trận đấu ra quân vào ngày 13/9, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ gặp tuyển nữ Singapore.

Chiều nay (20/8), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lễ công bố nhà tài trợ chính Giải Vô địch Nữ Đông Nam Á 2012.  Theo đó, giải đấu do Việt Nam đăng cai tổ chức này đã nhận được sự đồng hành của công ty TNHH một thành viên Thế Linh (TL.8x). Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Lân Trung cho biết: “Với sự hợp tác này, BTC tin tưởng giải đấu sẽ thành công tốt đẹp, đón nhận được sự quan tâm, cổ vũ của người hâm mộ và tạo động lực cho đội tuyển nữ quốc gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”