Tuyển nữ Việt Nam nhận ít nhất 9 tỷ tiền thưởng sau thành tích lịch sử

ANTD.VN - Với việc trở thành đội bóng đầu tiên 6 lần vô địch SEA Games, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã và đang tiếp tục nhận "mưa tiền thưởng" từ các cá nhân, tổ chức, nhà tài trợ.

Sau khi đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan để lần thứ 6 giành "ngôi Hậu" SEA Games, Ủy ban Olympic Việt Nam đã quyết định thưởng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung 1 tỷ đồng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng thưởng số tiền tương tự.

Tuyển nữ Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau khi vô địch SEA Games 30

Cá nhân Trưởng ban Bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng thưởng 1,5 tỷ đồng. Ở các vòng đấu trước, ông Hùng đã thưởng đội số tiền 2 tỷ đồng.

Thông qua báo chí, Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng 1 tỷ đồng, đại diện sân golf Long Thành thưởng 1 tỷ đồng; ngân hàng BIDV 500 triệu đồng, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Tòa án Nhân dân tối cao thưởng 300 triệu đồng cho đội tuyển nữ nhờ thành tích vô địch.

Qua kênh VFF, nhiều đơn vị cũng đã thông báo tiền thưởng động viên thầy trò HLV Mai Đức Chung trước trận chung kết như Công ty CP dược phẩm Cửu Long (400 triệu đồng), Công ty TNHH Mebipha (100 triệu đồng), Công ty CP quốc tế Bảo Hưng (300 triệu đồng)...

Ước tính, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ nhận thưởng hơn 9 tỷ đồng, chưa kể tiền thưởng HCV theo quy định nhà nước.

Đặc biệt, đây chưa phải con số cuối cùng khi hiện còn nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang liên hệ để thưởng cho các tuyển thủ nữ Việt Nam. Những khoản thưởng là sự ghi nhận đối với nỗ lực tuyệt vời và chiến công rực rỡ của các "cô gái vàng" Việt Nam.