Tuyển nữ Việt Nam còn kém Thái Lan 1 chức vô địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Áp đảo Thái Lan về số huy chương Vàng SEA Games nhưng tại giải vô địch Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam đang tạm xếp sau "kình địch" này.

Trước ngày khởi tranh giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 tại Philippines, trang ASEAN Football dẫn thống kê về thành tích của các đội tại giải.

Theo đó, trong 11 mùa giải đã tổ chức, Thái Lan giành tới 4 chức vô địch (2011, 2015, 2016, 2018). Tuyển nữ Việt Nam xếp ngay sau với 3 lần đăng quang (2006, 2012, 2019), đồng thời là đương kim vô địch giải.

Xếp hạng thành tích qua 11 mùa giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á
Xếp hạng thành tích qua 11 mùa giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á

Myanmar có 2 chức vô địch (2004, 2007), trong khi khách mời Nhật Bản (2013) và thành viên trẻ tuổi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á - Australia (2008) chia nhau 2 chức vô địch còn lại.

Giải đấu năm nay chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt khi giải quy tụ 3 đội đã giành vé World Cup 2023 gồm: chủ nhà Philippines, Việt Nam và Australia. Cả 3 cùng đặt mục tiêu vô địch, bên cạnh Thái Lan.

Trong khi đó, bóng đá nữ Myanmar cũng quyết tâm tìm lại hào quang sau 15 năm lỡ hẹn.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng, khi bảng A (6 đội) quy tụ các ứng viên nặng ký như Philippines, Australia, Thái Lan bên cạnh Indonesia, Singapore và Malaysia.

Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B (5 đội) sẽ lần lượt gặp Campuchia (ngày 7-7), Lào (9-7), Timor Leste (11-7) và Myanmar (13-7).

HLV Mai Đức Chung khẳng định mục tiêu của đội là bảo vệ thành công chức vô địch, qua đó san bằng thành tích với Thái Lan và khẳng định vị thế số 1 tại Đông Nam Á.

Tại SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam vừa bảo vệ thành công chức vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Thái Lan tại chung kết. Kết quả này đồng thời giúp bóng đá nữ Việt Nam "dẫn" bóng đá nữ Thái Lan 7-5 ở đấu trường SEA Games.

Ở giải vô địch Đông Nam Á 2022, thầy trò HLV Mai Đức Chung quyết tâm "san hoà" 4-4 với người Thái.