Tuyển futsal Việt Nam thua sát nút Nhật Bản bởi quả phạt đền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển futsal Việt Nam chơi phòng ngự khá tốt trước khi nhận bàn thua duy nhất từ đối thủ mạnh hơn là Nhật Bản ở phút 34, sau một tình huống sút phạt đền.

23h đêm qua (28-8, giờ Việt Nam), đội tuyển futsal Việt Nam gặp Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên trong khuôn khổ giải giao hữu tứ hùng tại Tây Ban Nha.

Đây là cuộc tái ngộ thú vị, khi Nhật Bản chính là đối thủ bị Việt Nam đánh bại cách đây 5 năm tại VCK châu Á để giành vé tới World Cup 2016. Đặc biệt, người giúp Việt Nam giành vé khi đó - HLV Bruno Garcia đang là HLV trưởng đội Nhật Bản hiện tại.

Ngoài ra, trong đội hình Nhật Bản còn có cầu thủ Shimizu đã từng chơi cho CLB Thái Sơn Nam ở giải CLB Châu Á 2019 và đoạt giải "vua phá lưới".

Đội tuyển futsal Nhật Bản sang tập huấn ở Tây Ban Nha khá sớm. Họ đã có một loạt trận giao hữu, trong đó có các trận đá với các đội mạnh là Argentina và Bồ Đào Nha và chỉ thua sát nút.

Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn khá nhiều, tuyển Việt Nam nhập cuộc bình tĩnh, tự tin cầm bóng, tuân thủ đúng chiến thuật là phòng thủ chắc chắn và tận dụng cơ hội để phản công.

Sau hiệp 1 chơi pressing nhưng không ghi được bàn, đoàn quân của HLV Bruno Garcia đẩy nhanh tốc độ trận đấu, gia tăng sức ép lên phía sân tuyển Việt Nam trong hiệp 2.

Đội hình tuyển Việt Nam bộc lộ một số tình huống lúng túng, nhưng phải đến phút 34, khi được hưởng phạt đền, Shimizu mới chiến thắng được thủ môn Mai Xuân Hiệp, ghi bàn duy nhất của trận đấu cho Nhật Bản.

Sau bàn thua, tuyển Việt Nam triển khai đá power play đúng như những bài luyện quân vừa qua và tạo được 1 tình huống nguy hiểm, đặc biệt là tình huống ở phút 38, nhưng đội bạn lại phá được trên vạch vôi.

1g15 ngày 30-8, tuyển Việt Nam bước vào trận giao hữu thứ hai gặp chủ nhà Tây Ban Nha.

Dự kiến ngày 6-9, sau khi kết thúc các trận giao hữu tại Tây Ban Nha, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển tới Lithuania chuẩn bị cho ba trận vòng bảng World Cup 2021, lần lượt gặp Brazil (ngày 13-9), Panama (ngày 16-9) và Cộng hòa Czech (ngày 19-9). Mục tiêu là giành quyền vào vòng 16 đội mạnh nhất.