Tuyên dương 31 gương phụ nữ công an tiêu biểu năm 2019

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Tối ngày 18-11 tại Hà Nội, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tổ chức Lễ tuyên dương phụ nữ công an tiêu biểu năm 2019. Tới dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam- bà Hà Thị Nga.

Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu hàng năm do Bộ Công an tổ chức, nhằm tôn vinh gương phụ nữ công an có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, chiến đấu, học tập, lao động, rèn luyện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí và thể dục thể thao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam trao tặng Giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu năm 2019 cho các cá nhân

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam trao tặng Giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu năm 2019 cho các cá nhân

Giải thưởng còn nhằm động viên, khuyến khích, tạo động lực để phụ nữ công an phát huy tài năng, trí tuệ, năng động, sáng tạo trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình cán bộ Công an bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công đánh giá, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, phụ nữ công an nhân dân cũng đều tích cực phấn đấu, phát huy vai trò gương mẫu, đoàn kết nội bộ, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm với công việc, xây dựng tổ chức hội phát triển vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, bền vững. Ở nhiều lĩnh vực công tác, phụ nữ công an luôn phát huy thế mạnh của đức tính cần cù, chịu khó, tỉ mỉ, kiên trì, nhẫn nại, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phần trò chuyện, giao lưu cùng các vị khách mời

Phần trò chuyện, giao lưu cùng các vị khách mời

Nhiều đồng chí công tác ở các đơn vị chiến đấu, phòng chống tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế hoặc ở các trại giam... đã phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm để chiến đấu với các đối tượng nguy hiểm, cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ công an tiêu biểu, nêu cao phẩm chất người công an cách mạng, tận tụy trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu, hết lòng phục vụ nhân dân, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh vì an ninh trật tự của Tổ quốc, bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng.

Một tiết mục văn nghệ

Một tiết mục văn nghệ

Tại chương trình, qua phần giao lưu với các vị khách mời là nữ anh hùng LLVT Minh Châu, Trung tá Nguyễn Quế Chinh, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam; Trung tá Nguyễn Thị Lan Hồng, Phó Trưởng Khoa Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao (Học viện An ninh nhân dân), học viên Nguyễn Nhật Linh, sinh viên khóa D43 (Học viện Cảnh sát nhân dân)... khán giả đã hiểu thêm về tính chất công việc đặc thù và những nhọc nhằn mà mỗi tấm gương phụ nữ công an tiêu biểu đang đảm nhận, cùng nghị lực, bản lĩnh của các chị đã vượt qua để hoàn thành tốt công việc được giao và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhiều kỷ niệm sâu sắc trong quá trình công tác đã được các chị chia sẻ cùng khán giả và truyền đến người nghe lòng cảm phục và yêu mến những "bông hồng thép" của lực lượng công an.

Tại buổi lễ, BTC đã vinh danh 31 gương phụ nữ công an tiêu biểu năm 2019 với nhiều gương mặt đang giữcác chức vụ quan trọng tại công an các địa phương và các đơn vị, cũng như các cán bộ nữ công an có thành tích xuất sắc trong công tác.