Tuyên chiến với nhóm bắt cóc nữ sinh

ANTĐ - Cộng đồng quốc tế đã tuyên chiến với các tay súng Boko Haram gây ra vụ bắt cóc nữ sinh không chỉ khiến dư luận Nigeria mà khắp thế giới phẫn nộ.

Hình ảnh một phần các nữ sinh bị bắt cóc trong video
mà nhóm Boko Haram gửi cho Chính phủ Nigeria để đòi yêu sách

Chính quyền Mỹ ngày 21-5 ra thông báo cho biết đã triển khai binh lính và máy bay không người lái đến CH Chad để giúp tìm kiếm hơn 200 nữ sinh bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc tại quốc gia châu Phi láng giềng là Nigeria. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cũng cho biết, Mỹ đã cử các nhân viên Cục Điều tra Liên bang (FBI) sang Nigeria truy tìm dấu vết các bé gái bị các tay súng Boko Haram bắt cóc.

Theo Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Myles Caggins, 80 binh lính Mỹ, chủ yếu thuộc lực lượng không quân, đã có mặt tại CH Chad ngay trong ngày 21-5 để thực thi sứ mạng. Hoạt động chủ yếu của nhóm binh lính này là điều khiển các máy bay không người lái và không có vũ trang Predator và Global Hawks bay dọc biên giới giữa CH Chad và Nigeria để thu thập tin tình báo, giúp định vị và tìm kiếm con tin.

Với sự tham gia trực tiếp của binh sĩ Mỹ, lực lượng quân đội quốc tế đã bắt tay vào chiến dịch quân sự tìm kiếm nhằm giải thoát cho hơn 200 nữ sinh bị các tay súng Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc hơn 1 tháng trước đây. Vụ đột kích bắt cóc 276 nữ sinh tại một trường nội trú ở thị trấn Chibok thuộc bang Borno của Nigeria hôm 14-4 đã làm không chỉ quốc gia châu Phi này mà cả thế giới bàng hoàng chấn động.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt đầu phát động cuộc nổi dậy từ năm 2009 đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực miền Bắc Nigeria và trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với quốc gia đông dân nhất châu Phi, 170 triệu người. Các cuộc tấn công bạo lực tại Nigeria do Boko Haram thực hiện đã làm hàng nghìn người thiệt mạng, trong đó chỉ riêng từ đầu năm 2014 tới nay đã có hơn 1.500 người bị giết hại.

Cùng với các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu, nhóm Boko Haram còn tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công trường học, bắt cóc các nữ sinh chỉ 12-15 tuổi làm nô lệ tình dục, làm vợ của các tay súng hoặc chịu đựng các luật lệ Hồi giáo hà khắc… Song chấn động và kinh hoàng nhất chính cuộc tấn công vào trường nội trú ở thị trấn Chibok ngày 14-4, bắt cóc 276 nữ sinh, sau đó 53 nữ sinh đã trốn thoát và hiện còn 223 em chưa rõ số phận.

Nigeria đã bác bỏ yêu sách của Boko Haram đổi các nữ sinh bị bắt cóc lấy các phần tử cực đoan của nhóm này bị bắt giữ, đồng thời huy động tối đa lực lượng quân đội và an ninh để tìm kiếm và giải thoát cho các nữ sinh bị bắt cóc song đến nay vẫn chưa mang lại kết quả. Nhằm giải cứu hàng trăm nữ sinh còn nằm trong tay những kẻ bắt cóc cực đoan, Mỹ, Anh, Pháp và Israel đã cử các chuyên gia an ninh, chống khủng bố tới Nigeria để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và giải thoát.

Cùng với Mỹ, Pháp và Anh hiện cũng điều quân đến CH Chad để tuyên chiến với Boko Haram, giúp Chính phủ Nigeria tìm kiếm các nữ sinh bị bắt cóc.