Tuyển các ngôi sao V-League sẽ tiếp AS Roma?

ANTĐ - VFF đang lên kế hoạch thành lập đội tuyển các ngôi sao sáng giá nhất tại V-League để tiếp đón CLB lừng danh thế giới AS Roma vào tháng 6 tới.
Tuyển các ngôi sao V-League sẽ tiếp AS Roma? ảnh 1
Tuyển các ngôi sao V-League sẽ thay Tuyển VN đấu cùng AS Roma


Tại sao không phải là ĐTQG?

Theo thông lệ, những sự kiện bóng đá lớn như thế này thường được ưu tiên dành riêng cho ĐTQG bởi sự hiện diện của ĐTQG không chỉ tạo ra sức hút với khán giả hâm mộ cả nước mà còn giúp nhà tổ chức dễ bề kêu gọi tài trợ và bán bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, do VFF đã bán toàn bộ thương quyền của đội tuyển cho Công ty Dentsu (Nhật Bản) nên nếu Tuyển VN đá với AS Roma thì toàn bộ thương quyền của trận đấu đều sẽ thuộc quyền quản lý và khai thác của Dentsu.

Trong khi đó, dự án mời AS Roma sang Việt Nam lại là “tác phẩm” của Công ty tiếp thị thể thao Strata nên lẽ đương nhiên mọi nguồn lợi thu được từ trận đấu với AS Roma sẽ chảy về túi của Strata. Đó là chính là nguyên nhân khiến VFF không thể xếp ĐTQG làm đổi thủ của CLB đến từ nước Ý.

Nhằm giải quyết khúc mắc này, vừa đảm bảo sức hút trận đấu vừa không vi phạm hợp đồng đã ký với Dentsu, VFF nảy ra sáng kiến sẽ triệu tập đội tuyển quy tụ các gương mặt xuất sắc nhất đang thi đấu tại V-League và đặt tên là Tuyển các ngôi sao V-League. Một lãnh đạo VFF cho biết, vì là Tuyển các ngôi sao V-League nên đội bóng này thậm chí còn được đánh giá mạnh hơn cả ĐTQG bởi ngoài sự góp mặt của các tuyển thủ, còn có cả sự hiện diện của các cầu thủ nhập tịch lẫn các ngoại binh có phong độ nổi bật nhất đang thi đấu tại các CLB hiện nay.

Khó xếp lịch

Mặc dù phía Strata cho biết công việc đàm phán với AS Roma đang tiến triển rất thuận lợi và khả năng AS Roma tới Việt Nam là rất khả quan. Tuy nhiên một khó khăn phát sinh là VFF đang bị kẹt khi xếp lịch cho trận đấu này.

Lý do là theo thông báo của Strata, trận đấu sẽ được tổ chức vào ngày 2/6, trùng với thời điểm diễn ra trận đấu giữa ĐTVN và một đội bóng đến từ Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bên cạnh đó, ngày 5/6 sẽ diễn ra Đại hội VFF khóa VII nên nếu thi đấu sát ngày Đại hội mọi thứ có thể là cập rập. Nếu lùi hẳn lại sau Đại hội thì có thể sẽ không nhận được cái gật đầu của AS Roma bởi khi đó CLB nước Ý sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch du đấu tại châu Á mùa hè này.

Theo tiết lộ từ Cty Strata, chi phí để mời AS Roma sang Việt Nam vào khoảng 1,5 triệu USD và sẽ do công ty Strata chi trả, VFF sẽ không phải mất bất cứ khoản tiền nào. Phía Strata hy vọng sẽ kêu gọi được các nhà tài trợ và bù đắp các khoản chi từ quảng cáo, bán vé. Nhưng việc này cũng đang gây nhiều tranh cãi bởi để được vào sân xem trận đấu dự kiến mỗi khán giả sẽ phải bỏ ra không dưới 1,5 triệu đồng, một số tiền không hề nhỏ trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay.