Tuyển bóng bàn tự làm yếu mình

ANTĐ - Một tuần qua, nội bộ đội tuyển bóng bàn dậy sóng xung quanh quyết định chưa có trong tiền lệ của lãnh đạo bộ môn: Tổ chức thi đấu nội bộ chọn VĐV giành suất dự SEA Games 27. Trưởng bộ môn kiêm quyền HLV trưởng ĐTQG - Nguyễn Đức Long cho biết đó là cách làm thường tình của nhiều cường quốc bóng bàn như Trung Quốc, Singapore… và được sự đồng ý của Tổng cục TDTT. 

Tuy nhiên, 2 tuyển thủ Quang Linh và Tuấn Quỳnh lại cho đó là cách làm bất hợp lý, phủ nhận công sức của VĐV suốt 1 năm qua và nộp đơn từ chối tham dự vòng tuyển chọn, đồng nghĩa chấp thuận mất suất dự Đại hội cuối năm nay. Trao đổi với phóng viên vào chiều 29-10, Trưởng bộ môn Nguyễn Đức Long khẳng định: “Sẽ không có chuyện đặc cách cho Quang Linh và Tuấn Quỳnh sau hành động thiếu ý thức vừa qua, dù họ có chuyên môn giỏi đến đâu đi nữa. Ngày 1-11 tới diễn ra vòng tuyển chọn cuối, BHL sẽ chọn 2 VĐV nam, 2 VĐV nữ có thành tích tốt nhất đi thi đấu SEA Games 27”. Như vậy, gần như chắc chắn Quang Linh và Tuấn Quỳnh không có vé đi SEA Games. 2 suất dự nội dung đơn nam sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 4 tay vợt trẻ: Lê Tiến Đạt, Dương Văn Nam, Nguyễn Văn Ngọc, Đào Duy Hoàng.