Tuyên án tử với hung thủ giết người tại quán bar

ANTĐ - TAND tỉnh Quảng Bình vừa tuyên án tử hình đối với bị cáo Đàm Phạm Hoài Nam (SN 1987), ở phường Nam Lý, TP. Đồng Hới về tội giết người; bị cáo Trần Ngọc Huy (SN 1983), ở phường Nam Lý, TP. Đồng Hới 24 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.
Tuyên án tử với hung thủ giết người tại quán bar ảnh 1
Bị cáo Đàm Phạm Hoài Nam (áo kẻ) và bị cáo Trần Ngọc Huy tại phiên tòa
Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 5-10-2011, tại quán bar Hoàng Đế, ở phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới có hai nhóm thanh niên ở TP. Đồng Hới và xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch uống bia ở 2 bàn khác nhau, đã xảy ra xích mích. Trần Ngọc Huy đánh nhau với Nguyễn Hoài Nam (trú tại xã Quảng Thuận, Quảng Trạch), Huy dùng ly ném ném sang bàn của Nam đang ngồi, rồi lấy ly bia khác đánh Nam bị thương vào đầu, Nam bỏ chạy ra ngoài. Thấy xô xát xảy ra một số nhân viên bảo vệ quán bar yêu cầu cả 2 nhóm giải tán ra ngoài. 

Trong khi nhóm thanh niên xã Quảng Thuận gọi xe taxi đưa Nam đi Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới cấp cứu. Lý Đức Toàn (SN 1982, ở phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới), là người trong nhóm xã Quảng Thuận ở lại tiếp tục xô xát với Đàm Phạm Hoài Nam và Trần Ngọc Huy. Sẵn men rượu trong người Nam và Huy đã đuổi đánh anh Toàn. 

Khi đuổi kịp Nam dùng dao đâm 4 nhát vào ngực và lưng của anh Toàn, khiến nạn nhân gục xuống và tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu. Sau đó, Nam được Huy và Lê Xuân Tiến (SN 1983, ở phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) chở vào nhà nghỉ thay bộ áo quần đang vấy máu, rồi cả 2 tiếp tục chở Nam về phường Hải Đình, TP. Đồng Hới để chạy trốn.
Tại phiên tòa, bị cáo Nam và Huy khai báo thành khẩn và có thái độ ăn năn hối cải. Tuy nhiên, với hành vi mang tính chất côn đồ cần phải xử lý nghiêm minh. Ngoài mức hình phạt tử hình mà HĐXX đã tuyên đối với bị cáo Đàm Phạm Hoài Nam về tội giết người thì đồng thời phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 125 triệu đồng.