Tuyên án nhóm côn đồ “tập kích” trên đê

ANTĐ - Sáng qua, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử nhóm đối tượng đánh người và hủy hoại hàng loạt ô tô, xảy ra vào đầu tháng 4-2012, tại bờ đê xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội, từng gây xôn xao dư luận. 

Tạ Công Hạnh (ngồi ôm mặt) cùng đồng bọn tại tòa

Giữ vai trò cầm đầu vụ án, Tạ Công Hạnh (SN 1971, trú ở thôn Đồng Nhân, xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội) bị đưa ra xét xử cùng lúc về 3 tội danh là “Cố ý gây thương tích”, “Hủy hoại tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”. Tiếp đến, Nguyễn Văn Lợi (SN 1989), Nguyễn Văn Phương (SN 1993), Lê Xuân Thái, Tạ Duy Tỉnh (cùng SN 1994), đều trú cùng huyện Hoài Đức lần lượt bị xem xét theo các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản”. Riêng Tạ Duy Hoa (SN 1973) và Nguyễn Hưng Toàn (SN 1984) chỉ bị cáo buộc vào tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ án xuất phát từ việc tối 1-4-2012, qua camera an ninh, Tạ Công Hạnh nhận thấy có một số người lạ mặt đeo khẩu trang cứ “lởn vởn” ở ngoài cổng nhà đối tượng. Vào thời điểm đó, Tạ Duy Tỉnh, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Hưng Toàn cũng đang có mặt tại nhà “đại ca”. Cho rằng đang bị theo dõi, Hạnh liền bảo Lợi chạy ra ngoài ngõ xem xét. Phát hiện nhóm người lạ và ô tô mỗi lúc một tụ tập đông hơn ở gần nhà mình, Hạnh gọi thêm nhiều “đàn em” nữa, trong đó có Tạ Duy Hoa và Nguyễn Hưng Toàn đến nhà để sẵn sàng đánh nhau.

Sau một hồi lòng vòng thám thính, Lợi cùng đồng bọn lên bờ đê thôn Đồng Nhân và vần hai khúc gỗ ra giữa đường để chặn các xe ô tô qua lại, rồi nằm phục sẵn. Đang ở nhà ngủ, nhưng khi thấy sắp sửa có đánh nhau, Lê Xuân Thái cũng vội cầm tuýp sắt nhào ra đường nhập vào nhóm Lợi. Khoảng 23h cùng ngày, anh Nguyễn Đức Thọ điều khiển chiếc Innova 7 chỗ chở chị Nguyễn Thị Hằng (cùng trú ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông) đi đến nơi đã bị nhóm Lợi xông ra đập phá ô tô và đánh chém. Hốt hoảng, chị Hằng vội thúc lái xe bỏ chạy, sau đó gọi điện cho anh trai đến giúp đỡ. Nhận được điện thoại của em gái, anh Nguyễn Đắc Sơn (trú cùng phường Đồng Mai, Hà Đông) liền thông báo cho nhiều người quen biết cùng đến ngay chỗ chị Hằng. Tất cả những người này đã đi trên 3 xe ô tô và từ nhiều hướng đến điểm hẹn. 

Khi gặp nhau, anh Sơn bảo em gái dẫn mọi người quay lại chỗ vừa bị đập phá ô tô. Trong khi ấy, nhóm Lợi quay về dốc đê gần nhà Hạnh tiếp tục vần gỗ ra đường chặn xe để đánh người lạ mặt. Ở nhà tập hợp hàng chục đối tượng (trong đó có nhiều người không rõ lai lịch và đã bỏ trốn), Hạnh cũng tổ chức “mật phục” suốt cả một đoạn đê. Ít phút sau, nhóm chị Hằng lọt vào “tầm ngắm” liền bị Hạnh cùng hàng chục “đàn em” xông ra chặn đánh và đập phá phương tiện. Hậu quả khiến 4 xe ô tô của nhóm chị Hằng bị hư hỏng nặng, một người trong nhóm đến ứng cứu bị trọng thương với tỷ lệ tổn hại 28,6% sức khỏe. 

Quá trình bị thẩm vấn tại tòa, các bị cáo đều quanh co và chỉ khai nhận một phần hành vi phạm tội. Tuy nhiên, xét các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án cùng lời khai của tất cả những người liên quan, HĐXX cho rằng có đủ căn cứ để xác định 7 bị cáo đã phạm vào các tội danh đúng như nội dung truy tố. Do đó sau 1 ngày xét xử, cuối giờ chiều qua (6-9), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Tạ Công Hạnh 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 2 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt của cả ba tội danh, bị cáo này phải chấp hành chung là 9 năm tù giam. Với vai trò đồng phạm giúp sức, các bị cáo còn lại lần lượt phải nhận từ 12 tháng tù đến 30 tháng tù giam, theo đúng các tội danh bị quy buộc.