Quảng Ngãi:

Tuyên án kẻ chuyên lừa “chạy án”

ANTĐ - Sáng 24-7, TAND Tp Quảng Ngãi đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Chánh Tôn (29 tuổi, thường trú thôn Văn Trường, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ) là nhân viên của Công ty TNHH Hoàng Sơn chuyên buôn bán bất động sản về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

Theo cáo trạng, cuối năm 2010, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã bắt Nguyễn Thị Bích Loan, còn gọi “Lan Dần” (42 tuổi)  ngụ số 46 Đại lộ Hùng Vương, thuộc tổ 9, phường Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là “bà trùm” nổi tiếng ở Quảng Ngãi liên quan đến nhiều vụ lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bà Loan bị bắt, Cơ quan CSĐT đã tập trung điều tra mở rộng vụ án với hàng chục nạn nhân bị hại và liên quan với hành vi phạm pháp của bà Loan.

Lê Chánh Tôn cùng số tiền tang vật

Biết anh Bùi Phú Lâm (42 tuổi) ở 191 Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi liên quan đến vụ “Lan Dần”. Lê Chánh Tôn đã tìm gặp anh Lâm hù doạ rằng anh Lâm sẽ bị Cơ quan điều tra bắt. Tôn đặt vấn đề, y quen biết các “quan lớn” sẽ giúp “chạy án” với giá 100 triệu đồng. Anh Bùi Phú Lâm lo sợ đi vay mượn tiền đưa cho Tôn “chạy án”.

Ngày 6-6-2011, tại một nhà nghỉ đường Chu Văn An, phường Trần Phú, trong lúc tên Tôn nhận trước 50 triệu đồng “chạy án” từ anh Lâm thì bị phòng CSĐT tội phạm về TTXH bắt quả tang. Ngoài ra, Lê Chánh Tôn còn lợi dụng ảnh hưởng người khác lừa nhiều người lấy tiền.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Chánh Tôn 36 tháng tù giam.