Tuyên án đường dây đánh bạc "khủng" do người Singapore tổ chức

ANTD.VN - Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 13-3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore) 14 tháng 24 ngày (bằng thời gian tam giam) về tội  tội “tổ chức đánh bạc”.

Riêng 63 bị cáo còn lại có liên quan trong vụ án bị TAND TP.HCM tuyên phạt từ 9 tháng tù treo đến 3 năm tù giam cùng về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Các bị cáo trong đường dây đánh bạc trăm tỉ

Theo nội dung bản án vừa tuyên, Dafabet là trang mạng chuyên cá độ trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài. Từ tháng 12-2014, Leong được đường dây đánh bạc trực tuyến Dafabet (trụ sở tại Philipines) cử sang Việt Nam tổ chức đường dây đánh bạc.

Khi vào Việt Nam, Leong móc nối với các đối tượng mở 43 tài khoản và tổ chức lôi kéo người Việt Nam tham gia đánh bạc, sử dụng trang web "Dafabet".

Các con bạc tạo tài khoản thành viên tại trang web "Dafabet", chuyển tiền vào tài khoản này và quy đổi tiền Việt Nam theo quy ước cứ 1 điểm bằng 1 ngàn đồng, rồi thực hiện đánh bạc.

Trong quá trình tổ chức đường dây đánh bạc, Leong và đồng phạm đã giao dịch hơn 320 tỉ đồng và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Từ tháng 3-2015 đến tháng 11-2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30 nghìn đôla Singapore.