Tường San lý giải việc bật khóc khi người đẹp Thái Lan đăng quang "Hoa hậu Quốc tế 2019"

ANTD.VN - Dù được đánh giá là ứng viên cho ngôi vị "Hoa hậu Quốc tế 2019" song Tường San chỉ dừng lại ở việc lọt vào Top 8 chung cuộc. 

Chung kết cuộc thi "Hoa hậu Quốc tế 2019" đã khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về người đẹp Thái Lan - Sirrethorn Leearamwat. Đại diện nhan sắc Việt - người đẹp Tường San tuy ngay từ đầu được đánh giá là một trong những gương mặt ứng viên sáng giá song đành dừng bước ở vị trí  Top 8 thí sinh xuất sắc nhất.

Tại đêm thi quan trọng này, với việc lọt vào Top 8, Tường San cũng lọt vào phần thi ứng xử và có màn thuyết trình tự tin trên sân khấu. Người đẹp gốc Hà thành chia sẻ, nụ cười chính là thứ ngôn ngữ kỳ diệu mà bất cứ ai dù thuộc bất kỳ quốc gia nào đều hiểu được. Là một Hoa hậu Quốc tế, cô hiểu sứ mệnh của mình chính là lan toả yêu thương, nụ cười và sự tử tế đến với tất cả mọi người, khiến mỗi ngày đều trở nên có ý nghĩa.

Tường San nói thêm, cô sẽ dùng tiếng nói của mình để tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ trên khắp thế giới, nói với họ rằng hãy học cách yêu thương chính bản thân mình. Bởi lẽ chỉ khi phụ nữ trân quý bản thân thì mới hiểu được giá trị của chính mình, mới ý thức được quyền quyết định và lựa chọn, mới nỗ lực nắm bắt cơ hội và tận dụng thế mạnh của mình, từ đó hoàn toàn làm chủ được cuộc sống.

Tường San lý giải việc bật khóc khi người đẹp Thái Lan đăng quang "Hoa hậu Quốc tế 2019" ảnh 1

Tường San tự tin tại phần thuyết trình trong đêm chung kết "Hoa hậu Quốc tế 2019"

 Trước đó, đại diện Việt Nam cho biết, cô đến với cuộc thi "Hoa hậu Quốc tế 2019" ngoài quyết tâm thể hiện hết mình còn muốn mang đến những thông điệp của sự hòa bình và truyền cảm hứng đến mọi người, đặc biệt là những người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Tường San bày tỏ hy vọng những chia sẻ chân thành của mình có thể chạm đến trái tim của mọi người và lan tỏa tình yêu thương đến tất cả những người phụ nữ trên toàn thế giới.

 Khi được người dẫn chương trình hỏi về cảm xúc trong những phần thi vừa qua, Tường San chân thành tâm sự, cô cảm thấy có phần lo lắng và rất hồi hộp trước mỗi phần trình diễn. Tuy nhiên khi bước vào mỗi phần thi, cô đều cố gắng để thể hiện tốt nhất và đã làm hết sức mình ở mỗi phần trình diễn.

Kết thúc phần thi ứng xử, ban giám khảo chính thức công bố Top 5 thí sinh xuất sắc nhất trong số 82 thí sinh tham dự cuộc thi với kết quả cao nhất thuộc về đại diện Thái Lan. Ngay khi MC công bố kết quả, Tường San đã xúc động ôm lấy đại diện Thái Lan và òa khóc. Trong khoảnh khắc ấy, cô cũng không quên gửi lời chúc mừng đến tân "Hoa hậu Quốc tế 2019". 

Sau đêm thi, lý giải về việc bật khóc khi người đẹp Thái Lan đăng quang, Tường San cho biết, cô khóc vì xúc động chứ không phải vì buồn do không đạt giải cao. Đại diện nhan sắc Việt giải thích, nếu mọi người theo dõi có thể thấy cô đã không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy Tân Hoa hậu và òa khóc trong hạnh phúc. Lúc đó, cô thật sự vui mừng cho người đẹp Thái Lan. Tường San nói thêm, ngoài đời cô và người đẹp Thái Lan khá thân thiết và có nhiều kỷ niệm ý nghĩa cùng nhau trong suốt quá trình tham dự cuộc thi này.

Trải qua hành trình hơn 2 tuần tham dự "Hoa hậu Quốc tế 2019" tại xứ sở hoa Anh đào,Tường San chia sẻ, cô đã học hỏi được nhiều kinh nghiêm, có thêm những người bạn mới và tự thấy mình trưởng thành hơn. Cũng theo Tường San thì cô hoàn toàn cảm thấy hài lòng với thành tích lọt vào Top 8 chung cuộc và giành giải "Trang phục dân tộc đẹp nhất". 

"Tôi xin gửi lời chúc mừng đến tân hoa hậu Quốc tế là chị Sireethorn. Đồng thời tôi cũng rất vui và hạnh phúc với kết quả Top 8 chung cuộc của mình. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những ai vẫn luôn ở cạnh động viên và không ngừng khích lệ tinh thần tôi." - đại diện Việt Nam xúc động bày tỏ.

Tường San lý giải việc bật khóc khi người đẹp Thái Lan đăng quang "Hoa hậu Quốc tế 2019" ảnh 3

Tường San và mẹ tại chung kết "Hoa hậu Quốc tế 2019"

Kết thúc cuộc hành trình "đấm chuông xứ người", Tường San tiết lộ, mẹ cô đã có mặt tại đêm chung kết để cổ vũ tinh thần cho con gái, chăm chú quan sát và tự hào về những gì cô làm được. 

Đặc biệt, Tường San thẳng thắn chia sẻ, cô biết ngoài kia vẫn có những ý kiến trái chiều, còn hoài nghi về những gì cô thể hiện tại cuộc thi. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng bên cạnh đó có rất nhiều người đã ủng hộ mình trong mỗi khoảnh khắc đã qua. Đây có lẽ là món tài sản quý báu nhất trong thời thanh xuân mà cô có được, đó là sự yêu thương và những tình cảm vô giá mà cô may mắn sở hữu.

Đại diện Việt Nam cho biết, cô sẽ dành vài ngày để nghỉ ngơi cùng gia đình và sẽ sớm trở lại Việt Nam để bắt đầu cuộc hành trình mới mà cô tin rằng đầy ắp điều thú vị. Ở đó, cô ẽ vẫn là một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh và không ngừng nỗ lực để tiếp tục chạm đến những đỉnh cao mới trong tương lai.