“Tưởng nhầm” binh sĩ Triều Tiên xâm phạm ranh giới, Hàn Quốc bắn súng cảnh cáo

ANTĐ -Ngày 19-10, quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc đã bắn nhau gần biên giới sau khi quân đội Hàn Quốc phát hiện binh sĩ của Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên xâm phạm đường ranh giới quân sự (MDL) và bắn vào họ. 

Theo hãng tin Yonhap, quân đội Hàn Quốc đã phát ra một thông điệp cảnh báo trước khi bắn cảnh cáo vào một số binh sĩ Triều Tiên, sau khi “tưởng nhầm” họ xâm phạm đường ranh giới MDL ngăn cách bán đảo Triều Tiên.


Quân đội Hàn Quốc quan sát tại đường ranh giới quân sự(MDL)

Trên thực tế, các binh sĩ Triều Tiên vẫn còn hoạt động trong khu vực biên giới phía họ tại Cheorwon, tỉnh Gangwon. Được biết, quân đội Triều Tiên đã bắn trả, cuộc đọ súng diễn ra chưa đầy 10 phút và các binh sĩ đã rút về phía biên giới sau vụ việc. Hiện chưa có báo cáo về thương vong từ 2 phía.

Đây không phải là vụ nổ súng đầu tiên của Hàn Quốc và Bình Nhưỡng trong tháng này. Trước đó, ngày 10-10 vừa qua cũng đã xảy ra vụ đọ súng giữa lực lượng của 2 nước, liên quan đến việc các nhà hoạt động Hàn Quốc rải truyền đơn bôi xấu chế độ Triều Tiên. Phía Triều Tiên đã bắn vào những quả bóng bay mang theo các truyền đơn này.

Ngày 7-10, một tàu hải quân của Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo một tàu tuần tra Triều Tiên khi con tàu này vượt qua biên giới tranh chấp trên vùng biển phía tây bán đảo.

Hai miền Triều Tiên rất nhạy cảm với sự cố trên biên giới, hiện bán đảo Triều Tiên đang chính thức trong tình trạng chiến tranh, không có hiệp ước hòa bình nào được ký kết sau chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953.

Quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên trở nên tồi tệ hơn trong năm 2010 khi tàu chiến Cheonan của Seoul bị đánh chìm tại vùng biển Hoàng Hải. Một cuộc điều tra của Hàn Quốc đã được tiến hành, xác định được rằng, con tàu bị trúng ngư lôi của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc này.

Theo thông tin từ phía Hàn Quốc cho biết, ngày 23-11-2010, Triều Tiên đã pháo kích vào hòn đảo tranh chấp Yeonpyeongdo theo báo cáo của Hàn Quốc. Vụ việc đã giết chết hai binh sĩ, và làm bị thương 17 người.