Tướng Mỹ cảnh báo nguy cơ an ninh từ thiết bị viễn thông nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 27-7, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, Đô đốc Charles Richard, nhấn mạnh Mỹ cần tiếp tục hiện đại hóa hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt nhân nhằm đối phó với nguy cơ gián điệp từ các thiết bị nước ngoài được lắp đặt tại các trạm di động gần các khu vực tên lửa hạt nhân của Mỹ.
Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, Đô đốc Charles Richard

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, Đô đốc Charles Richard

Tuyên bố trên được ông Richard đưa ra sau khi có thông tin về việc Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra các nguy cơ an ninh quốc gia do nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc gây ra. Người ta lo ngại các thiết bị của Huawei có thể đánh cắp các thông tin nhạy cảm và chuyển về Bắc Kinh.

Phát biểu với các phóng viên, Đô đốc Charles Richard nói: “Tôi rất tin tưởng vào hệ thống (Chỉ huy và Kiểm soát Hạt nhân), nhưng tôi cho rằng những mối đe dọa mà người ta đang nói đến không phải là bất biến và chúng ta sẽ phải tiếp tục hiện đại hóa hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát Hạt nhân, khiến nó trở nên vượt trội so với các mối đe dọa an ninh”.