Tướng Mỹ: Afghanistan có thể rơi vào nội chiến sau khi các nước rút quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Nội chiến chắc chắn là viễn cảnh có thể hình dung được. Đó hẳn là mối lo ngại cho cả thế giới”, tướng 4 sao Austin Miller phát biểu trong một cuộc họp báo hiếm hoi tại trụ sở lực lượng Mỹ và NATO ở Kabul, New York Times đưa tin ngày 29-6.
Theo New York Times, Mỹ có thể hoàn thành rút quân ở Afghanistan vào đầu tháng 7-2021

Theo New York Times, Mỹ có thể hoàn thành rút quân ở Afghanistan vào đầu tháng 7-2021

Phát biểu của Tướng Miller - chỉ huy của Phái bộ Hỗ trợ NATO được đưa ra sau khi Taliban gần đây đã mở các cuộc tấn công giành lại quyền kiểm soát ở khoảng 100 khu vực trung tâm, chủ yếu ở phía tây bắc Afghanistan.

Theo vị chỉ huy quân đội Mỹ, sau 20 năm ở Afghanistan, Mỹ không thể áp đặt một giải pháp quân sự mà thay vào đó đang tìm kiếm một giải pháp chính trị mang tính thỏa hiệp. “Đó là một cuộc dàn xếp chính trị mang lại hòa bình cho Afghanistan. Và không chỉ là 20 năm qua, thực sự là 42 năm qua”, ông Miller nói.

Tờ New York Times lưu ý rằng, các quan chức Mỹ dự kiến sẽ hoàn thành việc rút toàn bộ binh sĩ trong vòng chưa đầy 1 tuần, vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh 4-7. Tuy nhiên, Tướng Miller không đề cập đến điều này, chỉ nhắc đến hạn chót là ngày 11-9 mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cập hồi tháng 4-2021.

CNN cũng dẫn lời một quan chức chính quyền cấp cao cho rằng, có tới 1.000 lính Mỹ có thể ở lại Afghanistan sau khi quân đội Mỹ chính thức rút lui để đảm bảo an toàn cho sân bay và Đại sứ quán Mỹ ở thành phố Kabul.