Tương lai nào cho Rooney?

ANTĐ - Với một tiền đạo đẳng cấp thế giới như Rooney, những tin đồn xung quanh tương lai của anh với Quỷ đỏ không phải là điều đáng ngạc nhiên. 

Hồi tháng 1, Rooney từng đề xuất với Sir Alex Ferguson về nguyện vọng được đưa lên thị trường chuyển nhượng, nhưng bị chiến lược gia người Scotland từ chối. Kể từ đó cho đến nay, vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin nào xác nhận khả năng ra đi hay ở lại của cây săn bàn người Anh. Quyết định giải nghệ của “Ông già gân” khiến cho tương lai của Rooney thêm bất ổn khi người kế nhiệm chiếc ghế của chiến lược gia này, HLV David Moyes chưa có quan điểm nào rõ ràng. 

Sự xuất hiện của Moyes từng được kỳ vọng sẽ xoa dịu tình hình căng thẳng giữa Rooney và Manchester United, song cuộc gặp đầu tiên giữa bộ đôi này cho thấy tương lai của tiền đạo người Anh vẫn là dấu hỏi lớn. Thậm chí, nó chỉ làm cho cuộc tranh cãi về cầu thủ này thêm phần căng thẳng trong mùa Hè năm nay. Với thỏa thuận cũ còn 2 năm và mức thù lao 250.000 bảng/tuần, cả trên khía cạnh thể thao và tài chính, Moyes muốn bán cậu học trò cũ hơn là giữ chân cầu thủ này ở lại Old Trafford.  

Sau Barcelona, Real Madrid, PSG hay Arsenal… Chelsea trở thành cái tên mới nhất gia nhập cuộc chạy đua giành chữ ký của Rooney. Sự xuất hiện của Jose Mourinho trên băng ghế huấn luyện của The Blues được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng thành London “giải cứu” Rooney. Tuy nhiên, vướng mắc ở chỗ Manchester United vẫn giữ quan điểm không bán cầu thủ của mình, nhất là Rooney cho những kình địch tại Premier League, điều sẽ dẫn đến viễn cảnh họ quay lại đối đầu với CLB cũ. 

Giải pháp chuyển ra nước ngoài thi đấu, trong đó có Tây Ban Nha được đặt ra, song viễn cảnh cũng chẳng sáng sủa hơn là mấy với Rooney. Khả năng trao đổi cầu thủ để Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford, còn Rooney gia nhập đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn. Trong khi đó, lời kêu gọi của Neymar, thúc giục tiền đạo người Anh gia nhập Barcelona chỉ là ý kiến cá nhân của ngôi sao người Brazil. Sự xuất hiện của Neymar tại Nou Camp gần như đặt dấu chấm hết cho khả năng Barcelona ký hợp đồng với Rooney bởi HLV Tito Vilanova đang có thừa sự lựa chọn trên hàng tấn công trong bối cảnh ông còn Lionel Messi, David Villa, Pedro, Alexis Sanchez và cả Cristian Tello.