Tượng đài "Mẹ Việt Nam anh hùng" đoạt HCV

ANTĐ - Tối qua (9-12), Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2015 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của đông đảo các nghệ sỹ. 
Tượng đài "Mẹ Việt Nam anh hùng" đoạt HCV ảnh 1

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh khẳng định “Triển lãm cho người xem thấy sự trăn trở, trách nhiệm của các nghệ sỹ trước lịch sử và cuộc sống đương đại, sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sỹ, giữa truyền thống và hiện đại để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam trong những năm tiếp theo”.

38 giải thưởng gồm 2 HCV, 4HCB, 12 HCĐ và 20 giải Khuyến khích đã được trao cho các tác giả. Tượng đài “Mẹ Việt Nam anh hùng” của nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng và tác phẩm đồ họa “A di đà Phật” của họa sỹ Nguyễn Khắc Hân đã giành ngôi vị cao nhất của Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2015. 

Tin cùng chuyên mục