“Tượng đài cầu lông” Lee Chong Wei sử dụng doping, đối mặt án treo giò 2 năm

ANTĐ - Kết quả mẫu xét nghiệm lần 2 một lần nữa khẳng định tay vợt cầu lông số 1 thế giới người Malaysia, Lee Chong Wei dương tính với doping và đối mặt án phạt cấm thi đấu 2 năm từ Liên đoàn cầu lông thế giới. Thông tin này khiến thể thao Malaysia rúng động.

Tại giải VĐTG 2014 diễn ra hồi tháng 8 vừa qua tại Copenhagen, Đan Mạch, Lee Chong Wei (giành HCB) bị lấy mẫu thử doping ngẫu nhiên cùng một số tay vợt tên tuổi khác. Ở lần xét nghiệm đầu tiên hồi tháng 10, mẫu kiểm tra doping của Lee Chong Wei cho kết quả dương tính.

Thông tin này đã gây chấn động làng thể thao thế giới. Giới chức thể thao và người dân Malaysia vẫn lên tiếng bảo vệ Lee và hy vọng ở lần xét nghiệm thứ 2 diễn ra hôm 5-11 sẽ cho kết quả khác. 

“Tượng đài cầu lông” Lee Chong Wei sử dụng doping, đối mặt án treo giò 2 năm ảnh 1

Bê bối doping buộc Lee Chong Wei đối mặt án phạt cấm thi đấu 2 năm

Tuy nhiên vào hôm qua 8-11, Phó chủ tịch Liên đoàn cầu lông Malaysia, Norza Zakaria đã lên tiếng xác nhận, mẫu thử B của Lee Chong Wei tiếp tục dương tính với chất cấm dexamethasone, một chất thường dùng để chống viêm, nằm trong danh mục cấm sử dụng của Tổ chức chống doping thế giới (WADA).

Ngay sau khi bị xác định dương tính với chất cấm, Lee Chong Wei đã bị Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF)  đình chỉ thi đấu. Theo quy định xử phạt của BWF, mức án mà tay vợt Malaysia phải đối mặt là cấm thi đấu 2 năm.

Theo ông Norza Zakaria, sự xuất hiện của chất cấm có thể nằm trong thuốc phục hồi chức năng ở cuộc điều trị chấn thương đùi vào tháng 7 mà bản thân Lee Chong Wei không cố ý sử dụng.

Lee Chong Wei, 32 tuổi, từng giành 55 chức vô địch các giải quốc tế và thường xuyên giữ vị trí số 1 thế giới nội dung đơn nam môn cầu lông, được xem là biểu tượng của thể thao Malaysia và tượng đài của làng cầu lông thế giới đương thời.