Tướng cấp cao NATO kêu gọi đoàn kết chống Nga

ANTĐ -  Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Frederick "Ben" Hodges đã gọi Nga là một mối đe doạ thực sự và thúc giục các nước đoàn kết để chống lại sự nguy hiểm này. 

“Có một mối đe doạ từ Nga. Chúng tôi không nghĩ rằng mình đang tụt hậu, tuy nhiên Nga đang lấp đầy khoảng cách ở một số lĩnh vực và điều đó không thể tiếp tục xảy ra. Cần áp đảo đối thủ ở mọi mặt”, ông Hodges nói với tờ Telegraph, sau khi cáo buộc việc Nga can thiệp vào nội bộ Ukraine.

Quan hệ Nga-NATO đã ở mức xấu nhất từ sau chiến tranh lạnh

“Điều đảm bảo tốt nhất mà chúng tôi có cho một trận chiến đó là các nước NATO sát cánh cùng nhau”, tướng Hodges nhận định và hoan nghênh các nước trung lập như Thuỵ Điển hay Phần Lan đang ngày càng mở rộng hợp tác với NATO.

Hiện Mỹ đang mong chờ đồng minh đóng góp nhiều hơn cho khối quân sự NATO do hầu hết các quốc gia thành viên đều đang dành ra ít hơn 2% GDP cho ngân sách quốc phòng.

Tuy nhiên, Tướng Hodges vẫn loại trừ khả năng thế giới đang trên bờ một cuộc Chiến tranh mới và cho rằng Nga và NATO chỉ đang có những quan điểm trái ngược nhau về các vấn đề an ninh của châu Âu

“Tôi không nghĩ nó giống với Chiến tranh lạnh bao gồm những lực lượng hùng hậu và một số lượng lớn các vũ khí hạt nhân xuất hiện ở châu Âu vào khoảng 1/4 thế kỉ trước. Mỹ không cần  phải đặt đến 300.000 binh lính ở châu Âu, không ai có thể đủ tiềm lực tài chính để làm điều đó”, ông Hodges nhấn mạnh.

Quan hệ giữa Nga và NATO kể từ sau khi bán đảo Crimea được sáp nhập trở lại Liên bang Nga và những sự diễn biến căng thẳng tại miền đông Ukriane. Theo số liệu từ quân đội Nga, hoạt động của quân đội NATO gần biên giới Nga đang tăng lên cao hơn 80% so với bình thường trong đó chủ yếu là các diễn tập quân đội và đóng quân theo kiểu luân phiên.