Tuổi trẻ ngành y đi đầu thực hiện quy tắc ứng xử

ANTĐ - Ngày 22-3, Bộ Y tế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Y tế đã phát động phong trào tuổi trẻ ngành Y học tập và làm theo lời Bác, đi đầu thực hiện quy tắc ứng xử và Tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng năm 2014. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, Bộ Y tế tổ chức lễ phát động này với mong muốn, đội ngũ bác sĩ trẻ sẽ là nòng cốt, lực lượng xung kích trong phong trào thi đua rèn luyện y đức, ứng xử với người bệnh để người dân, người bệnh được hài lòng nhất. 

Dự kiến trong năm 2014, tuổi trẻ ngành y tế sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe nhân dân, với mục tiêu giúp 1 triệu người dân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; vận động trên 100.000 hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện; vận động được 100 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...