Tuổi trẻ đồng hành cùng chiến dịch cấp Căn cước công dân mới lưu động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong 2 khung giờ - sáng từ 7h30 đến 8h30, chiều từ 17h30 đến 18h30 những chiếc xe đạp gắn loa truyền thanh do đoàn viên thanh niên Công an quận Bắc Từ Liêm và các phường trên địa bàn len lỏi vào từng ngõ ngách, tuyên truyền về chiến dịch cấp căn cước công dân mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Ngọc, Bí thư Quận đoàn Bắc Từ Liêm cho hay, nhận được đề nghị hỗ trợ từ Đoàn Thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm chúng tôi đã chỉ đạo ngay các đơn vị đoàn cơ sở hỗ trợ lực lượng CAQ trong chiến dịch cấp CCCD đặc biệt này.

Đoàn thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm và Quận đoàn Bắc Từ Liêm cùng đồng hành tuyên truyền trong chiến dịch cấp CCCD mới

Đoàn thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm và Quận đoàn Bắc Từ Liêm cùng đồng hành tuyên truyền trong chiến dịch cấp CCCD mới

Theo đó, giao Đoàn thanh niên các phường thành lập các tổ, mỗi tổ ít nhất 5 người hỗ trợ CAQ trong 3 ca cấp CCCD từ sáng đến đêm khuya, trong đó, 3 đồng chí tham gia hỗ trợ viết biên lai thu phí cấp CCCD theo quy định của Nhà nước và 2 đồng chí chịu trách nhiệm tổ chức trông giữ xe tại địa điểm cấp căn cước công dân và phối hợp đoàn viên Công an quận đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm cấp. Hướng dẫn công dân đến làm thủ tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thiếu tá Phương Minh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho hay, hưởng ứng Tháng thanh niên nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cũng như đồng hành, chia sẻ với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trong chiến dịch cấp CCCD mới ngày 11-3, Đoàn thanh niên CAQ phối hợp Đoàn thanh niên 13 phường tổ chức “ra quân” tuyên truyền cấp căn cước công dân lưu động, tăng cường lực lượng phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội hỗ trợ hướng dẫn và làm thủ tục cấp căn cước công dân trên địa bàn.

Cùng đồng hành hoàn thành hồ sơ cấp CCCD mới cho người dân

Cùng đồng hành hoàn thành hồ sơ cấp CCCD mới cho người dân

Hoạt động này sẽ diễn ra từ thời điểm hôm nay 11-3 đến khi kết thúc kế hoạch cao điểm cấp căn cước công dân với phương châm hành động “Thần tốc, quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo, phát huy cao độ các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu”..

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm cho hay, do đặc thù địa bàn là khu dân cư làng xã nên nhiều ngõ ngách. Trong khi đó, công an các phường đều được trang bị xe đạp tuần tra. Vì vậy, CAQ đã nảy sáng kiến tổ chức các đội tuyên truyền lưu động bằng hình thức đi xe đạp gắn loa phát thanh tuyên truyền nội dung cấp căn cước công dân. Trong mỗi bài tuyên truyền đều có nêu cụ thể về đối tượng thời gian địa điểm và thủ tục để nhân dân nắm được.

Đoàn viên thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm tận tình hướng dẫn người dân trong thủ tục cấp CCCD mới

Đoàn viên thanh niên CAQ Bắc Từ Liêm tận tình hướng dẫn người dân trong thủ tục cấp CCCD mới

“Hoạt động tuyên truyền diễn ra nhiều ngày trước và trong suốt thời gian diễn ra cấp lưu động tại các phường, mỗi ngày 2 buổi - sáng từ 7h30 đến 8h30, chiều từ 17h30 đến 18h30” - Thiếu tá Phương Minh Thắng cho hay.

Đại úy Lê Tiến Thành, Bí thư Đoàn thanh niên CAQ cho hay, đội hình hỗ trợ cấp căn cước công dân tại địa điểm lưu động bố trí tối đa 3 dây máy để phục vụ nhân dân. Nhằm sẻ chia khó khăn vất vả với CBCS lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ, Đoàn thanh niên đã tăng cường thêm hơn 50 CBCS tham gia, đoàn viên bố trí theo mỗi dây máy 2 đoàn viên, hỗ trợ lực lượng tham chia làm 4 ca trực kéo dài từ 7h30 đến 22h hàng ngày; đồng thời tổ chức đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực tổ chức cấp CCCD.

Ngoài công tác hỗ trợ công tác chuyên môn, các đoàn viên thanh niên của CAQ Bắc Từ Liêm và các phường còn phân luồng người ra vào, nhắc nhở nhân dân thực hiện việc đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào làm thủ tục nhằm phòng chống dịch Covid -19.