Tuổi trẻ Công an Thủ đô và một năm đáng nhớ

ANTĐ - Đến hẹn lại lên, 10 gương mặt tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ được vinh danh trong “Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2013” diễn ra vào sáng nay 25-3 tại Nhà văn hóa Học sinh – Sinh viên Hà Nội. Đây cũng là dịp để Đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô tề tựu, nhìn lại chặng đường 1 năm đã qua với nhiều hoạt động ý nghĩa được ghi nhận.

Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội tham gia “Ngày hội hiến máu Vì cộng đồng 2014”

Thành công trên nhiều phương diện

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu luôn được tuổi trẻ Công an Thủ đô xác định thực hiện trong năm 2013 là không ngại khó ngại khổ, không ngại hiểm nguy, phát huy tinh thần mưu trí dũng cảm, tham gia vào công tác phòng ngừa đấu tranh, trấn áp và kiềm chế tốc độ gia tăng của tội phạm. Không chỉ vậy, tuổi trẻ Công an Thủ đô còn góp phần không nhỏ trong việc tham gia bảo vệ an toàn các ngày lễ của dân tộc, các sự kiện chính trị của đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố. Năm 2013 cũng là năm được Đoàn viên CATP Hà Nội chọn là năm mở đầu cho phong trào “Năm xung kích” được triển khai đến năm 2017 với mong muốn phát huy ở mức cao nhất tinh thần xung kích của người Đoàn viên cũng là phẩm chất cao quý của người chiến sĩ Công an Nhân dân. 

Giống như những nốt  nhạc đẹp trong một bản hợp xướng giàu cảm xúc, hình ảnh những người nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt tham gia chỉ huy, điều khiển giao thông tại các ngã tư trọng điểm đã để lại ấn tượng sâu đậm không chỉ trong lòng người dân Thủ đô mà cả du khách trong và ngoài nước. Hay các Đoàn viên thanh niên công tác ở nhiều đơn vị khác đã chủ động tiếp cận và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ và công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ được giao.

Năm 2013 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tuổi trẻ Công an Thủ đô khi được tham gia và đóng góp tích cực cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp với nhiều ý kiến có chất lượng cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người Đoàn viên Công an trước vấn đề trọng đại của đất nước. Tuổi trẻ Công an Thủ đô cũng luôn nhắc nhở mình thực hiện tốt phong trào “đền ơn, đáp nghĩa” mà cụ thể là thực hiện các hoạt động tình nghĩa thể hiện tình cảm, sự biết ơn với các gia đình chính sách, thân nhân các liệt sĩ cũng như gia đình, thân nhân cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đảo  Trường Sa và Nhà Giàn ĐK1, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung… Quỹ “Hỗ trợ - Thanh niên Công an Thủ đô”  vẫn luôn là nơi tập hợp, thu hút, giáo dục và khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, tính xung kích và tình nguyện của  tuổi trẻ Công an Thủ đô.  

Tiếp tục hoàn thiện hơn

10 gương mặt chiến sĩ trẻ Công an Hà Nội được tuyên dương trong buổi lễ sáng nay là những bông hoa đẹp đại diện cho tuổi trẻ Công an Thủ đô, góp thêm vào rừng hoa rực rỡ chiến công và thành tích của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước. Cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh của lực lượng Công an Thủ đô, các thế hệ Đoàn viên, thanh niên luôn nêu cao truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và truyền thống Anh hùng của Công an Thủ đô, đúng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. 

Như chia sẻ của đồng chí Nguyễn Xuân Khoa, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội trong thời gian tới, tuổi trẻ Công an Thủ đô sẽ tiếp tục hoàn thiện mình bằng việc nâng cao trình độ về mọi mặt, từ kiến thức chuyên môn đến vốn sống ngoài xã hội. Đặc biệt, tuổi trẻ Công an Thủ đô cũng sẽ tiếp tục trau dồi đạo đức Cách mạng và 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân để trở thành những người Đoàn viên, người chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên.

Tin cùng chuyên mục