Tuổi trẻ Công an Thủ đô tiếp sức chống dịch tại các điểm bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP cho biết, Tuổi trẻ Công an Thủ đô vừa tổ chức tặng 11.000 khẩu trang, 160 chai nước rửa tay khô sát khuẩn, 1.200 hộp sữa, 500 chiếc bánh tại 16 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận Tây Hồ, Cầu Giấy và huyện Hoài Đức.
Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ ở điểm bầu cử số 8, phường Nghĩa Đô quận Cầu Giấy

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ ở điểm bầu cử số 8, phường Nghĩa Đô quận Cầu Giấy

Với thông điệp: “Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và bảo đảm an toàn công tác bầu cử”, chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng Đợt cao điểm thanh niên Công an Thủ đô tham gia bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Đoàn CATP Hà Nội thông tin, trong suốt thời gian qua, chương trình “Thanh niên Công an Thủ đô đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19” (giai đoạn 4) tại đơn vị, địa phương mà trọng tâm là các điểm cách ly của thành phố Hà Nội; khuyến khích việc huy động, trao tặng nguồn lực về kinh phí, vật tư y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ hoặc quyên góp, ủng hộ qua Văn phòng Đoàn Thanh niên CATP để kịp thời triển khai tới các đơn vị, địa phương trong vùng tâm dịch của cả nước.

Thiếu tá Đỗ Xuân Chi, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP tặng vật tư chống dịch cho điểm bầu cử Cầu Gạo, thôn 1, xã Lại Yên, Hoài Đức

Thiếu tá Đỗ Xuân Chi, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP tặng vật tư chống dịch cho điểm bầu cử Cầu Gạo, thôn 1, xã Lại Yên, Hoài Đức

Ngoài ra, các cơ sở đoàn cũng chủ động kêu gọi, vận động, quyên góp và thường xuyên đến tặng quà động viên cán bộ chiến sỹ ứng trực tại các chốt kiểm soát ở các khu phong tỏa, cách ly…

“Chúng tôi cũng quán triệt liên tục tới các cơ sở đoàn và tổ chức các hoạt động tham gia bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả và kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị”, Đại úy Bùi Mạnh Hùng nói.