Tuổi trẻ Công an Hà Nội vinh dự báo cáo lên Chủ tịch nước

ANTD.VN - Sáng 8-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt thân mật 100 đại biểu thanh niên tiêu biểu của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015. 

100 đại biểu thanh niên tiêu biểu được mời tới Phủ Chủ tịch sáng 8-9 là những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Quân đội, Công an dự Tổng kết Chương trình phối hợp giữa thanh niên Công an và thanh niên Quân đội về triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015; ký chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2021 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). 

Cùng dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện thân mật với các đại biểu thanh niên Quân đội, Công an tiêu biểu

Nói chuyện thân mật với các đại biểu thanh niên Quân đội, Công an tiêu biểu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của tuổi trẻ Việt Nam nói chung, của đoàn viên, thanh niên Quân đội, Công an nói riêng đã đạt được trong thời gian qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc của tuổi trẻ Quân đội, Công an được tuyên dương, khen thưởng trong giai đoạn 2012 - 2015.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quà lưu niệm cho Đại úy Bùi Nhật Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội

Vinh dự được phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại úy Bùi Nhật Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội khẳng định: “Với mỗi cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên Công an Hà Nội, việc Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thấm nhuần trong từng nếp sống, nếp nghĩ, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục. Được sự quan tâm lãnh đạo, giáo dục thường xuyên của lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, và Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, sự chỉ đạo sát sao của Đoàn các cấp, Đoàn viên thanh niên Công an Hà Nội đã đoàn kết, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực công tác, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên có chuyển biến một cách sâu sắc, tích cực”.

Đại úy Bùi Nhật Quang nhấn mạnh, nhiều công trình, phần việc thanh niên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của CATP Hà Nội, góp phần bảo vệ vững chắc ANTT của Thủ đô, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được tổ chức thường xuyên, hiệu quả, đi vào chiều sâu, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô cách mạng, trách nhiệm, thân thiện, nhân văn.

Ghi nhận những thành tích của tuổi trẻ Công an Thủ đô, trong 3 năm qua, hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên CATP Hà Nội được Đảng, Nhà nước các cấp bộ, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Trung ương Đoàn và Thành Đoàn Hà Nội tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu Khối lực lượng vũ trang Thủ đô” 3 năm liền, Đội hình “Ba sẵn sàng - Vì nhân dân phục vụ”  được Bộ trưởng Bộ Công an và Trung ương Đoàn tuyên dương là 1 trong 10 mô hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống CAND, Cách mạng Tháng Tám - Quốc khánh 2-9; Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội vinh dự, tự hào đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Chủ tịch nước trao quà lưu niệm cho đại diện các cơ sở đoàn Công an - Quân đội tiêu biểu

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội Bùi Nhật Quang hứa với Chủ tịch nước - vị Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam rằng, tuổi trẻ Công an Thủ đô tự hào và quyết tâm nối tiếp truyền thống anh hùng của Công an Thủ đô không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; không quản ngại gian khổ, hi sinh; nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học góp phần quan trọng, xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc nền độc lập Tổ quốc.

Tuổi trẻ Công an Thủ đô vinh dự đón nhận quà lưu niệm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

“Là lực lượng tiên phong, đội ngũ kế cận của Đảng, của lực lượng vũ trang nhân dân, chúng tôi nguyện đem hết tâm sức và trí tuệ, nhiệt huyết và tài năng của mình với quyết tâm cao nhất cùng tuổi trẻ cả nước xây dựng đất nước ta, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ căn dặn”- Đại úy Bùi Nhật Quang nhấn mạnh trong phát biểu thay mặt các đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô tại Phủ Chủ tịch sáng 8-9.

Tin cùng chuyên mục