Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Xung kích, sáng tạo, lập nhiều thành tích xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III giai đoạn 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Kiên định, khát vọng, xung kích, sáng tạo, phát triển”, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã và đang có nhiều hoạt động sôi nổi, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng...
Thủ trưởng BTL Thủ đô Hà Nội động viên CB, ĐVTN tham gia bảo vệ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Thủ trưởng BTL Thủ đô Hà Nội động viên CB, ĐVTN tham gia bảo vệ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và hướng dẫn của Cục Chính trị, Công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ và PTTN) của LLVT Bộ Tư lệnh luôn có sự phát triển vững chắc, toàn diện.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như: Mô hình "Kíp xe thanh niên, đầu xe quyết thắng" của Tuổi trẻ Tiểu đoàn Thiết giáp 47; mô hình "Giờ học võ thứ 9" của tuổi trẻ Tiểu đoàn Đặc công 18; mô hình "Kíp trực phòng không kiểu mẫu" ở Trung đoàn Bộ binh 692...

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô tham gia nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô tham gia nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

Đặc biệt, hơn 2 năm qua đại dịch Covid-19 bùng phát, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với các lực lượng luôn đi đầu trong tham gia phòng, chống dịch. Nhiều mô hình sáng tạo đã đạt hiệu quả như: “Gian hàng 0 đồng”; “Chuyến xe 0 đồng”; “Đội tuyên truyền phòng, chống Covid-19”; “Đội thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch”...

Hàng nghìn lượt cán bộ đoàn, Đoàn viên thanh niên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại tổ, chốt địa phương; tham gia phục vụ tại các khu cách ly; tham gia hỗ trợ lưu thông hàng hóa, tiêm chủng vaccine, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân; vận động nguồn lực, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm tặng các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và nhân dân chịu ảnh hưởng do dịch bệnh…

Đại tá Dương Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, giai đoạn 2017-2022, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, của đại dịch covid-19, CTĐ và PTTN của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh có nhiều khó khăn.

Song, Đảng ủy Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có những chủ trương, biện pháp cụ thể, linh hoạt để CTĐ và PTTN thực hiện có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực.

Tuổi trẻ Sư đoàn 301 hiệp đồng chiến đấu trong diễn tập KVPT thành phố Hà Nội năm 2019
Tuổi trẻ Sư đoàn 301 hiệp đồng chiến đấu trong diễn tập KVPT thành phố Hà Nội năm 2019

Theo đó, CTĐ và PTTN của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cũng như Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Trong giai đoạn 2017-2022, CTĐ và PTTN trong lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu: 75 tổ chức Đoàn, 136 đồng chí cán bộ Đoàn được Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn, Tổng cục Chính trị, Thành đoàn Hà Nội tặng Cờ và Bằng khen; 02 đồng chí được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, 03 đồng chí được tuyên dương Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân...

Những kết quả đó góp phần tô thắm truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, làm sáng ngời phẩm chất cao quý thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.