Tung tin giả Tổng thống Obama bị ám sát

(ANTĐ) - “Tổng thống Barack Obama bị ám sát”, thông tin này đã lan truyền sáng sớm 4-7 trên mạng xã hội Twitter của FoxNews.com, trang tin tức chính trị hàng đầu của Mỹ. Ngay lập tức tin tức được xác định là do tin tặc.

Ông Obama bị “bắn hai phát đạn tại nhà hàng Ross ở Iowa trong khi vận động tranh cử. Gửi lời chia buồn tới gia đình ông Obama”, đó chỉ là một trong số vài tin nhắn Twitter xuất hiện trên trang @FoxNewsPolitics sớm qua. Ngay lập tức, một bài báo trên FoxNews.com đã xác nhận đây là một vụ tin tặc.

"Hacker đã gửi một số tin nhắn giả và hiểm độc thông báo Tổng thống Obama bị ám sát. Tất nhiên, những thông tin này là không chính xác, Tổng thống đã kỷ niệm ngày Quốc khánh 4-7 với gia đình. Vụ việc đang được điều tra và FoxNews.com lấy làm đáng tiếc nếu hoang tin này có gây ra rắc rối nào”.

Tin nhắn giả này xuất hiện chừng 2h sáng qua, nhưng vài giờ sau mới được dỡ bỏ. Trong thời gian đó, hệ thống tự động gửi đi cho hàng nghìn người và trở thành tiêu đề bàn luận khắp thế giới.

Trả lời về sự việc này, ông Edwin Donovan, người phát ngôn của cơ quan Mật vụ - lực lược thực thi pháp luật liên bang có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho Tổng thống cho biết, họ đang tìm nguồn tung tin giả.