Tưng bừng khai mạc Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN +2022 tại phố đi bộ Hồ Gươm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 đã chính thức khai mạc tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội vào sáng ngày 9/7.

Tới dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm , Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN + 2022.

Phát biểu khai mạc chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN +2022, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), Bộ Công an long trọng tổ chức chuơng trình Nhạc hội Cảnh sát ASEAN +2022 tại địa danh lịch sử, văn hóa nổi tiếng của Việt Nam, đó là Hồ Hoàn Kiếm, Thủ đô HN - Thành phố vì hòa bình.

Đoàn nhạc Cảnh sát nhân dân tham gia ngày hội

Đoàn nhạc Cảnh sát nhân dân tham gia ngày hội

Nhạc hội cảnh sát là sự kiện âm nhạc đặc biệt với chủ đề xuyên suốt “Ca ngợi về tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam và các nước ASEAN+”, với sự tham gia của 8 đoàn nhạc gồm 400 nhạc công, diễn viên đến từ các đoàn quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Myanmar, Brunei và 2 đoàn nhạc Việt Nam là đoàn nhạc Cảnh sát nhân dân và đoàn nhạc Quân đội nhân dân. Sự kiện rất được chờ đợi này sẽ diễn ra trong 2 buổi, sáng ngày hôm nay 9/7 là chương trình diễu hành, biểu diễn xung quanh Hồ Hoàn Kiếm và tối ngày 10/7 là chuơng trình hòa nhạc tại quảng trường tượng đài vua Lý Thái Tổ.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 là chương trình giao lưu văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật thể hiện tình yêu nghệ thuật và đam mê âm nhạc của các đoàn nhạc cảnh sát quốc gia. Đồng thời, qua chương trình này góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc văn hóa dân tộc, con người, quá trình trưởng thành lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát Việt Nam và cảnh sát các nước.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND phát biểu khai mạc ngày hội

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND phát biểu khai mạc ngày hội

“Bộ công an mong rằng, các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân nói chung và nhạc hội cảnh sát các nước ASEAN+2022 nói riêng là dịp để giới thiệu, quảng bá đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách với bạn bè quốc tế, tang cường hợp tác giữa cảnh sát Việt Nam và cảnh sát các nước, khẳng định đất nước Việt Nam, Thủ đô Hà Nội tươi đẹp và cảnh sát Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác đáng tin, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nói.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa và cờ lưu niệm tới các đoàn nhạc cảnh sát tham dự chương trình

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa và cờ lưu niệm tới các đoàn nhạc cảnh sát tham dự chương trình

Tại 4 địa điểm tại phố đi bộ Hồ Gươm là ngã tư Hàng Khay-Tràng Tiền, khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, khu vực tượng đài Cảm tử, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, 8 đoàn nhạc Cảnh sát đã cống hiến tới khán giả các màn trình diễn sôi động với nhiều ca khúc nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế. Đây là một bữa tiệc về âm nhạc dành cho du khách tới phố đi bộ Hồ Gươm vào dịp cuối tuần. Qua đó giới thiệu những nét đặc trưng về bản sắc văn hóa, truyền thống của lực lượng Cảnh sát mỗi nước.

Tin cùng chuyên mục