Tức bạn nhậu "tố" vợ lăng nhăng, mang dao đâm chết người

ANTĐ - Bị bạn nhậu nói vợ có quá khứ lăng nhăng, Cường tức tối mang dao nhọn đi "hỏi cho ra nhẽ".
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h30 ngày 21-7, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1982) cùng Lâm Văn Minh (SN 1984) và Hồ Ngọc Tiền (SN 1989, cùng trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) ngồi nhậu tại ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi.

Trong lúc uống rượu Cường giới thiệu có vợ tên Hạnh, thì Minh nói biết vợ và chị vợ của Cường trước đây có quan hệ tình cảm với nhiều người nên Cường tức giận bỏ về nhà.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Cường đến nhà Minh để nói chuyện và bất ngờ dùng tay đánh Minh. Thấy vậy, anh Lâm Văn Nghĩa (SN 1979, anh ruột của Minh) dùng tay đánh vào mặt Cường, tức giận Cường dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng anh Nghĩa gây thương tích nặng, đến 7h40 ngày 22-7 anh Nghĩa đã tử vong tại bệnh viện.

CAH Củ Chi đã tạm giữ Cường, lập hồ sơ xử lý.