Tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp 'nhồi nhét' hành khách trong đợt nghỉ lễ 2-9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 4-9, Chỉ huy Đội Thanh trao giao thông vận tải quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt trong đợt nghỉ lễ 2-9, xử lý hàng loạt các trường hợp vi phạm liên quan đến vận tải hành khách.

Cụ thể, thực hiện mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm” đặc biệt trong đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày dịp 2-9, ngay từ đầu tháng 8-2022, Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Cầu Giấy xây dựng phương án liên ngành.

Tuần tra, phát hiện xử lý các trường hợp nhồi nhét hành khách

Tuần tra, phát hiện xử lý các trường hợp nhồi nhét hành khách

Phương án này nhằm triển khai đồng bộ quyết tâm đảm bảo giao thông thông suốt, xử lý vi phạm vận tải hành khách để người dân lưu thông an toàn.

“Ngay từ sáng 31-8, các đơn vị đã triển khai bố trí lực lượng tại các điểm có nguy cơ ùn tắc để kịp thời phân luồng, hướng dẫn giao thông, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên tuyền. Trong suốt những ngày nghỉ lễ trên địa bàn không xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt tuyến huyết mạch cửa ngõ Thủ đô Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng giao thông thuận lợi”, đồng chí Phan Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy cho biết.

Kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện trong đợt nghỉ lễ

Kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện trong đợt nghỉ lễ

Xử phạt nghiêm theo quy định

Xử phạt nghiêm theo quy định

Cùng với đó, công tác tuần tra xử lý vi phạm được đẩy mạnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chở quá số lượng hành khách “nhồi nhét”, dừng đón khách không đúng nơi quy định... Chỉ tính riêng chiều 31-8, nhiều mũi của các tổ công tác kết hợp giữa tuần tra công khai và hóa trang ghi hình đã phát hiện xử lý hành chục phương tiện xe khách vi phạm, phạt số tiền hàng trăm triệu đồng. Các tổ công tác đã lập biên bản xử lý với mức phạt nghiêm khắc, phạt bổ sung tước giấy phép lái xe, phù hiệu xe 2 tháng...

“Chúng tôi tiến hành liên tục, triển khai đồng bộ kiểm tra, xử lý nghiêm mọi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là hoạt động vận tải hành khách. Bên cạnh đó, các CBCS đều được quán triệt thực hiện nghiêm quy định pháp luật góp phần giảm cả 3 tiêu chí số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương hướng đến mục tiêu để người dân vui chơi, nghỉ lễ và đi lại trong an toàn, bình yên”, Trung tá Bùi Chí Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Cầu Giấy nhấn mạnh.