Tuần tra phát hiện, bắt giữ đối tượng

ANTĐ - Chỉ trong đêm 13-6, tổ tuần tra thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy, tàng trữ vũ khí nguy hiểm.

21h30, tại khu vực đường Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội, tổ tuần tra đã bắt giữ và bàn giao cho Công an phường Ô Chợ Dừa một đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy trái phép. Trước đó, đối tượng Phạm Văn Hiếu (SN 1987), trú tại ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, cùng bạn đi trên chiếc xe SH mang BKS: 29D1-22696. Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, trong người Hiếu có một túi nilon chứa 2 cục bột màu trắng, được xác định là heroin, có trọng lượng 19,095 gam. Hiếu khai nhận, để giải tỏa cơn nghiện ma túy, đối tượng đã đến ngõ Văn Chương, mua số ma túy trên với giá 12 triệu đồng. CAP Ô Chợ Dừa đang tiến hành xác minh, tìm nguồn cung ma túy của đối tượng.

Tiếp đó, chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, hồi 23h45, trước số nhà 506 Xã Đàn, tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội lại phát hiện một chiếc xe taxi có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính 3 vị khách trên xe, lực lượng công an phát hiện trong túi xách của đối tượng Nguyễn Thị Nhung (SN 1972) hiện ở tập thể Bắc Thành Công, Ba Đình, có 68 triệu đồng, 1 khẩu súng nhãn hiệu Beretta do Italia sản xuất, trong có 1 viên đạn lên nòng và 13 viên nằm trong hộp cùng nhiều loại giấy tờ “sổ đỏ”, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân các loại.

Tại CAP Nam Đồng, bước đầu Nhung khai nhận, Nhung và Nguyễn Thế Thắng (SN 1982), Nguyễn Đặng Trà (SN 1971) đều ở Đình Xuyên, Gia Lâm là bạn quen biết ngoài xã hội vừa đi uống nước với nhau. Số giấy có trong túi xách là Nhung đang cầm hộ bạn để đi công chứng. 

Khi thấy lực lượng Cảnh sát cơ động kiểm tra, đối tượng Nguyễn Đặng Trà đã lén nhét khẩu súng mua tại Móng Cái với giá 10 triệu đồng vào túi Nhung nhằm che giấu. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.