Tuần tra đêm bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản, thiết bị công trình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Công an huyện Mê Linh, Hà Nội vừa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng gồm Trần Văn Hải (SN 1990), trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và Bùi Mạnh Trường (SN 1986), trú tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật và hai đối tượng Hải, Trường

Tang vật và hai đối tượng Hải, Trường

Ngày 20-10, Đội Cảnh sát hình sự - CAH Mê Linh, phối hợp với Công an xã Kim Hoa thực hiện tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT địa bàn. Tại đây, tổ công tác phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy, mang theo chiếc bao tải có dấu hiệu nghi vấn.

Qua trình kiểm tra, một trong hai đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác bắt giữ, thu nhiều tang vật và công cụ gây án gồm kìm cộng lực, dao, xà beng… Tổ công tác đưa đối tượng và tang vật về trụ sở Công an xã Kim Hoa để điều tra, làm rõ.

Theo tài liệu điều tra của CAH Mê Linh, Hải và Trường không có công ăn việc làm nên đã bàn bạc đi trộm cắp tài sản. Các đối tượng đi “tăm tia” tại một số công trình đang thi công trên địa bàn huyện Mê Linh, phát hiện tại Khu đô thị Kim Hoa, khu vực khuôn viên của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thân Hà, ở thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa để nhiều dây cáp điện.

Để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Hải và Trường mua kìm cộng lực, xà beng, dao và công cụ để gây án, đồng thời tìm thuê một nhà nghỉ gần công trình để ẩn náu chờ trời tối gây án.

Khoảng 22h30 ngày 15-10, Hải và Trường mang theo ba lô chuẩn bị đồ đạc từ trước. Hai đối tượng từ nhà nghỉ đón xe taxi đi đến cầu Kim Hoa, thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa. Để tránh sự phát hiện của bảo vệ, Hải và Trường đi dọc theo bờ sông Cà Lồ, lên đường Khu đô thị Kim Hoa. Tại đây, Hải dùng các công cụ mang theo cắt trộm 29m dây cáp điện ngầm (loại 3x35) và 15m dây dây cáp điện ngầm (loại 3x50) rồi cùng Trường kéo dây cáp điện đến chỗ khuất cắt thành từng đoạn nhỏ mang đi tiêu thụ.

Do số tang vật trộm cắp quá to không mang vác được, hai đối tượng đã mang số dây điện nói trên ra bờ sông Cà Lồ, cách hiện trường khoảng 30m dùng dao dọc giấy tách toàn bộ vỏ nhựa dây cáp điện để lấy lõi đồng cho vào bao tải, còn vỏ nhựa thì vứt lại bờ sông Cà Lô.

Gây án xong hai đối tượng mang số lõi đồng đi cất giấu ở gầm cầu Kim Hoa, sau đó quay về nhà nghỉ lấy xe máy Yamaha Exciter BKS: 99F1-541.65 chở toàn bộ số lõi dây đồng đến cửa hàng mua bán phế liệu gần cầu Kim Anh, thuộc địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn bán được 4 triệu đồng.

Điều tra mở rộng, Hải và Trường khai nhận đã gây ra hàng chục vụ án trước đó với thủ đoạn tương tự tại địa bàn các huyện Mê Linh, Sóc Sơn và Đông Anh (Hà Nội). Tài sản trộm cắp được Trường và Hải bán cho cơ sở thu mua phế liệu và chia nhau ăn tiêu.