Tuần tới, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động, chủ trương đầu tư Vành đai 4...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 3, bắt đầu từ 13-6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động, chủ trương đầu tư dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô…
Ngày mai, 13-6, Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 3

Ngày mai, 13-6, Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 3

Theo chương trình làm việc dự kiến, Quốc hội sẽ bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 3 từ 13-17/6, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, vào ngày mai (13-6), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi).

Ở ngày thứ Ba, 14-6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động. Cùng đó, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023.

Tiếp đó, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Ở ngày giữa tuần, 15-6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)…

Ngày 16-6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Cùng đó, biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh;

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1); biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1).

Chiều cùng ngày, Quốc hội họp phiên bế mạc. Trong đó, sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (trong đó có việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; nội dung liên quan đến dự án đường Hồ Chí Minh và việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước).