Nhiều hoạt động hấp dẫn cùng được tổ chức ở thủ đô 2 nước

Tuần lễ Văn hóa Mozambique ở Hà Nội

ANTĐ - Ngày 25-6-2015, nước Cộng hòa Mozambique tưng bừng kỷ niệm lần thứ 40 Ngày Độc lập. Và cũng đúng vào ngày 25-6, Mozambique và Việt Nam vui mừng kỷ niệm tròn 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 
Tuần lễ Văn hóa Mozambique ở Hà Nội ảnh 1

Đoàn nghệ thuật quốc gia Mozambique lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam tối 16-6 ở Nhà hát Lớn Hà Nội

Nhân dịp này, Đại sứ quán Mozambique tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa và Du lịch Mozambique và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Tuần lễ Văn hóa Mozambique  ở Hà Nội. Các hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra đồng thời ở Thủ đô Maputo của Mozambique và Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Ngài Gamiliel Monguambe - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Mozambique nhấn mạnh, trong suốt 40 năm qua, Việt Nam và Mozambique luôn giữ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và nỗ lực tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, viễn thông…

Mở đầu Tuần lễ Văn hóa Mozambique  ở Hà Nội sẽ là giải bóng đá giao hữu giữa đội bóng của cộng đồng người Mozambique tại Việt Nam và đội  bóng của các cơ quan nhà nước Việt Nam. Trận giao hữu diễn ra vào 16h chiều nay 13-6 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam).

Tiếp đó vào tối 16-6, đoàn nghệ thuật ca múa nhạc quốc gia Mozambique trình diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội đêm Gala biểu diễn nghệ thuật. Được thành lập vào năm 1979, Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc quốc gia Mozambique từng đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới và giành nhiều giải thưởng quốc tế, nhưng đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ trong đoàn có buổi biểu diễn tại Việt Nam.

Các tiết mục được đoàn nghệ thuật quốc gia Mozambique trình diễn thuộc thể loại ca múa nhạc truyền thống, múa balê châu Phi hiện đại, ngâm thơ, kể chuyện…

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm từ ngày 22 đến 27-6 tại nhà hàng El Patio, khách sạn Melia (44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ diễn ra “Tuần lễ ẩm thực Mozambique”.

 Trước đó vào tối 19-6 tại nhà hàng La Salsa (53 Xuân Diệu, Tây Hồ), công chúng Hà Nội sẽ được thưởng thức đêm nghệ thuật ẩm thực giới thiệu đến công chúng những món ăn truyền thống đặc sắc của người dân Mozambique.Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, nhiều hoạt động khác trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa và khoa học dự kiến sẽ diễn ra trong suốt cả năm 2015.