Tự xưng là Công an 'chìm', người đàn ông lừa đảo 'chạy án'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Ngày 1-12, Cơ quan CSĐT - CAQ Cầu Giấy cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Cường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cường giả danh Công an để lừa đảo "chạy án".

Trước đó, ngày 3-11, Cơ quan CSĐT - CAQ Cầu Giấy nhận được đơn tố giác tội phạm của các chị Phan Thị Anh và Lý Thị Nhung, cùng trú tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (là người nhà của 2 bị can trong vụ án cố ý gây thương tích mà Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và đang tạm giam tại Trại giam số 1 CAHN), về việc: “Bị đối tượng giả danh cán bộ Công an quận Cầu Giấy lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 53 triệu đồng, để xin cho 2 bị can được tại ngoại”.

Theo trình báo của chị Phan Thị Anh, lần đầu chị gặp người đàn ông trên là lái xe Grab. Tuy nhiên, xác minh tại Công ty TNHH Grab, chị Anh không xác định được ai là người lái xe Grab chở chị vào ngày 26/10/2020. Chị Anh không có thông tin gì khác về đối tượng lừa đảo trên... Những thông tin mà bị hại cung cấp rất ít ỏi, đã gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Cường dùng quần áo và một số đồ dùng, trang thiết bị... của lực lượng Công an để lừa đảo

Cường dùng quần áo và một số đồ dùng, trang thiết bị... của lực lượng Công an để lừa đảo

Nhận thấy vụ việc có tính chất nhạy cảm, phức tạp, lợi dụng danh nghĩa của tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu tới ngành Công an, Ban chỉ huy Công an quận (CAQ) đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự huy động lực lượng nhanh chóng, khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc và xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đội CSHS đã áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, qua đó nhanh chóng xác định được đối tượng Nguyễn Minh Cường (SN 1972, HKTT: thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), đã gây ra vụ việc trên. Khi các trinh sát tới địa chỉ trên, đối tượng đã bán nhà đi nơi khác.

Với tinh thần quyết tâm cao, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng CAQ Cầu Giấy, ngày 17-11, Đội CSHS - CAQ đã xác định được Nguyễn Minh Cường hiện đang thuê trọ tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đối tượng đã bị Đội CSHS bắt giữ khi chưa kịp bỏ trốn lần thứ 2.

CAQ Cầu Giấy thông báo ngoài 2 vụ án trên, những ai là nạn nhân của Cường hãy đến trình báo

CAQ Cầu Giấy thông báo ngoài 2 vụ án trên, những ai là nạn nhân của Cường hãy đến trình báo

Quá trình đấu tranh, CAQ Cầu Giấy xác định Nguyễn Minh Cường đã gây ra 2 vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với thủ đoạn giả danh Công an.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Nguyễn Minh Cường nguyên là công dân phục vụ nghĩa vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, tuy nhiên đã ra quân và làm "xe ôm" ứng dụng công nghệ của hãng Grab Bike.

Ngày 26-10, trong khi chở chị Anh trên đường đến trụ sở CAQ Cầu Giấy, qua hỏi thăm Cường được biết người nhà của chị Anh và chị Nhung, đang bị tạm giam tại CAQ Cầu Giấy.

Đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Anh. Cường “nổ” là cán bộ CAQ Cầu Giấy, có khả năng xin cho người nhà chị Anh được tại ngoại. Để lấy lòng tin, Cường đã mặc quần, đi giày, tất Công an, hẹn chị Anh, chị Nhung tới gần khu vực CAQ Cầu Giấy.

Đối tượng đã bị CAQ Cầu Giấy tạm giam 3 tháng

Đối tượng đã bị CAQ Cầu Giấy tạm giam 3 tháng

Từ ngày 26 đến 28-10, Cường đã nhận tiền của chị Anh và chị Nhung tổng cộng hơn 53 triệu đồng, trong đó có một lần gần khu vực trụ sở CAQ Cầu Giấy, một lần trên đường đi tới CAQ Cầu Giấy và 2 lần tại nhà trọ của chị Anh ở ngõ 394, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Cường đã chi tiêu cá nhân.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Minh Cường tại P.204 số 17, ngách 16/7 đường Đỗ Xuân Hợp, tổ 15, phường Tân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, CAQ Cầu Giấy đã thu giữ 1 bộ quần áo Cảnh sát, 2 chiếc điện thoại và 12 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT - CAQ Cầu Giấy làm rõ vào khoảng 4, Nguyễn Minh Cường quen biết với anh Đinh Vạn Hải cùng xóm trọ với nhau. Qua nói chuyện biết anh Hải đang có ý định xin vào ngành Công an, Cường “nổ” bản thân là Công an và có nhiều mối quan hệ có thể xin được...

Để lấy lòng tin, Cường cho anh Hải xem quần áo Công an treo trong phòng trọ của mình. Sau đó, Cường đã yêu cầu anh Hải cung cấp sơ yếu lý lịch bản thân và số tiền 7 triệu đồng để xin việc. Cuối tháng 5/2020, anh Đinh Vạn Hải đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của Cường để nhờ đối tượng lo xin việc. Sau khi nhận được tiền, Cường đã tiêu xài cá nhân hết.

Cơ quan CSĐT - CAQ quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Minh Cường.