Từ vụ tung tin thất thiệt về Chủ tịch Vingroup bị cấm xuất cảnh: Xử lý nghiêm để răn đe chung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan đến việc tung tin thất thiệt về Tập đoàn Vingroup, nhiều người cho rằng, hành vi này có thể gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho doanh nghiệp, cũng như tác động xấu đến thị trường, nên để tránh tái diễn, cần áp dụng chế tài hình sự đối với cá nhân vi phạm chứ không chỉ dừng lại ở việc phạt tiền.

Tin đồn “ảo” nhưng hậu quả thật

Ngay sau khi tin đồn thất thiệt liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh, Bộ Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ 10 trường hợp tung tin thất thiệt liên quan đến Tập đoàn này.

Ngày 11-7-2022, lực lượng chức năng của Bộ Công an đã xác minh, làm rõ, chuyển hồ sơ sang Sở TT&TT Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật đối với Tô Vĩ Hoàn (SN 1984, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Cá nhân này đã có hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan đến Tập đoàn Vingroup, ảnh hưởng đến uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tác động xấu đến thị trường chứng khoán.

Ngay sau đó, Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội đã phối hợp với Cục An ninh mạng và PCTP Công nghệ cao - Bộ Công an xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tô Vĩ Hoàn số tiền là 7,5 triệu đồng (theo Điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP) và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Ngoài ra, CQĐT - Bộ Công an cũng đang xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật đối với 9 cá nhân tại 7 tỉnh, thành khác đưa thông tin thất thiệt về ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup.

Trước sự việc trên, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình trước động thái quyết liệt, kịp thời của các cơ quan chức năng trong việc xử lý các cá nhân đăng tải thông tin thất thiệt, sai sự thật lên mạng xã hội, đặc biệt là Bộ Công an.

Bà Lê Hồng Sâm – cán bộ hưu trí phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội cho rằng, thời gian qua tình trạng đưa thông tin xuyên tạc, giật gân, không có thật lên mạng xã hội như các thông tin về Covid, về việc đổi tiền, về một số lãnh đạo tập đoàn lớn bị bắt, thậm chí cả những thông tin thất thiệt về đời tư các lãnh đạo cấp cao…diễn ra khá phổ biến trên mạng xã hội.

Thời gian qua, cùng với đà giảm của thị trường, cổ phiếu VIC cũng có xu hướng giảm

Thời gian qua, cùng với đà giảm của thị trường, cổ phiếu VIC cũng có xu hướng giảm

Những thông tin này không chỉ khiến người dân hoang mang, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, chính sách kinh tế, tiền tệ mà còn tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của một số cá nhân, gây thiệt hại về kinh tế không nhỏ cho các tập đoàn (việc kinh doanh bị đình trệ, giá cổ phiếu sụt giảm, uy tín trên thương trường giảm sút…)

“Mặc dù nhiều cá nhân đưa tin sai sự thật đã bị xử lý song hầu hết chỉ dừng lại ở phạt hành chính. So với những thiệt hại mà các “khổ chủ” bị tung tin đồn phải gánh chịu thì số tiền này không đáng là bao. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hành vi trên liên tục tái diễn, gây bức xúc trong xã hội. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa, có hình phạt thích đáng đối với cá nhân vi phạm như phạt tù” – bà Sâm đề xuất.

Xử lý hình sự để làm gương

Về chế tài xử lý đối với hành vi đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật lên mạng xã hội, Luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, theo quy định hiện hành, cá nhân thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt hành chính, phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, thậm chí xử lý hình sự.

Về xử lý hành chính, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định, hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân của các trang tin điện tử vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Hành vi chủ động lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân…sẽ bị phạt tiền từ 50-70 triệu đồng.

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân…sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng

Hành vi giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Mức phạt trên áp dụng đối với tổ chức. Cá nhân vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức.

Cũng theo Luật sư Hồng Vân, trường hợp hành vi sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm có thể bị xử lý hình sự về “Tội vu khống". Theo đó, người phạm tội sẽ bị xử phạt tù từ 1-3 năm.

Trường hợp hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật để thu lợi bất chính từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể bị xử lý về “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo khoản 1 Điều 288 BLHS 2015.

Phạm tội gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tiền từ 200 triệu-1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2-7 năm.

Trường hợp hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân với mục đích nhằm chống Nhà nước thì có thể bị xử lý về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Điều 117 BLHS 2015.

Bên cạnh đó, theo Điều 584 BLDS 2015, người nào có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trong đó, thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại khác do luật quy định - Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.