Tự tử bằng lá ngón vì chưa được cưới

(ANTĐ) - Khi biết người yêu tự tử bằng lá ngón, H, cũng vơ nắm lá ngón ăn để được chết cùng người yêu…

Nửa đêm, một số người dân ở bản Mở, xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu phát hiện đôi nam nữ đang nằm ngất lịm trên một quả đồi trong xã.

Mọi người vội đưa đôi nam nữ này đến Bệnh viện Đa khoa huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cấp cứu. Nhưng, cô gái đã chết trước khi đến bệnh viện.

Sau mấy ngày được các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa huyện cấp cứu, ngày 15-6, người thanh niên là ĐVH đã qua cơn nguy kịch

Được biết, anh ĐVH, 18 tuổi và chị LTĐ, 16 tuổi, đều trú tại xã Khoen On, huyện Than Uyên yêu nhau từ mấy năm trước. Gần đây, gia đình anh ĐVH đến gia đình chị LTĐ xin cưới. Nhưng gia đình chị Đ chưa đồng ý với lý do chị Đ chưa đủ tuổi kết hôn.

Tối ngày 12 - 6, khi chị Đ từ nhà anh H ra về, nhưng anh H thấy nóng ruột liền đi tìm người yêu. Đến 22h hôm đó, anh phát hiện chị Đ đã ngã gục tại khu đồi cách nhà khoảng 200m.

Kiểm tra, biết người yêu mình đã tự tử bằng lá ngón, anh H liền vơ nắm lá ngón gần đó ăn để được chết cùng chị Đ...

Hành động nông nổi, dại dột đã khiến cô gái 16 tuổi bỏ mạng thương tâm.