Tự tin khoác áo số 9, Mạc Hồng Quân thách thức Công Vinh?

ANTĐ - Chiếc áo số 9 của ĐTVN được mặc định là dành cho Công Vinh. Tuy nhiên, khi chân sút này không được HLV Hoàng Văn Phúc trọng dụng, nó đã thuộc về tiền đạo Mạc Hồng Quân.

Hồng Quân (xanh) tự tin trong chiếc áo số 9

Kể từ ngày hồi hương thi đấu, hình ảnh của Mạc Hồng Quân thường gắn với chiếc áo mang số 34. Tuy nhiên, ngay buổi tập đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia, cầu thủ Việt kiều này đã gây sự chú ý đặc biệt với chiếc áo số 9, chiếc áo vốn được được xem là “thương hiệu” của Lê Công Vinh. Có thể chỉ là sự vô tình bởi trong đợt tập trung này “CV9” đã không nằm trong kế hoạch của HLV Hoàng Văn Phúc và chiếc áo số 9 cũng không nằm trong diện “tranh chấp” của cầu thủ nào. Nhưng cũng rất có thể đó là một thông điệp của Hồng Quân, rằng anh sẽ sẵn sàng soán ngôi tiền đạo xứ Nghệ để trở thành chân sút số 1 của bóng đá Việt.

Theo quan sát, Mạc Hồng Quân tỏ ra khá thoải mái trong chiếc áo mới. Dù vừa trở về Việt Nam và chưa kịp cân bằng nhịp sinh học, nhưng Quân vẫn rất nhanh nhẹn và bắt nhịp khá nhanh với các đồng đội. Với ưu thế về thể hình, Quân tỏ ra trội hơn ở khả năng tranh chấp tay đôi. Các pha di chuyển và dứt điểm của tiền đạo này cũng rất bài bản, hiệu quả.

Hồi thi đấu tại vòng loại U22 châu Á, Hồng Quân chính là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong đội hình ĐT U22 Việt Nam. Có lẽ chính nhờ màn trình diễn này nên dù chơi sở trường ở vị trí tiền vệ nhưng Quân vẫn được HLV Hoàng Văn Phúc đẩy lên chơi ở vị trí trung phong. Nếu tiếp tục thể hiện được sự tiến bộ, một suất đá chính trên hàng công khó lọt khỏi tay tiền đạo Việt kiều này.

Nguyễn Michal tạo ấn tượng tốt trong lần ra mắt

Một tâm điểm khác trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam là Nguyễn Michal. Cầu thủ này đã thể hiện quyết tâm rất lớn khi có mặt trên sân ngay từ phút đầu tiên, dù mới chỉ kịp đặt chân tới sân bay Nội Bài vào tối qua và còn chưa kịp bắt nhịp với điều kiện thời tiết cũng như sự thay đổi múi giờ.

Với chiều cao tương đối lý tưởng, khi được xếp ở vị trí trung vệ, Nguyễn Michal đã tạo ấn tượng ban đầu khá tốt với BHL. Dù còn dè dặt khi đánh giá về cầu thủ này do đây mới chỉ là màn dạo đầu, nhưng HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cũng phải thừa nhận: “Nhìn những động tác của Nguyễn Michal có thể thấy rằng cậu ta đã được trải qua quá trình đào tạo bài bản. Tôi hy vọng Nguyễn Michal sẽ thể hiện tốt hơn nữa khả năng của mình để có thể vượt qua đợt sát hạch này”.

Về phần mình, Nguyễn Michal cho biết anh rất tự tin có thể vượt qua thử thách. Thậm chí Michal còn khẳng định: "Nếu không được chọn vào ĐTVN, tôi đã không về nước".